Anh tuyên bố có thể giảm thiểu rủi ro nếu dùng thiết bị của Huawei

Theo Financial Times, ngày 17/2, Chính phủ Anh cho rằng có thể giảm thiểu những rủi ro phát sinh từ việc sử dụng các thiết bị phục vụ mạng 5G của Huawei.

Nguồn tin thân cận với Trung tâm An ninh Mạng Quốc gia Anh (NCSC) cho biết, kết luận này sẽ có sức nặng khá lớn với giới lãnh đạo châu Âu.

Các quốc gia châu Âu đứng trước lựa chọn khó khi hợp tác với Huawei để phát triển mạng 5G

Các quốc gia châu Âu đứng trước lựa chọn khó khi hợp tác với Huawei để phát triển mạng 5G

Vì các quốc gia khác cũng có thể lập luận rằng, nếu nước Anh có thể tự tin giảm thiểu được các mối đe dọa an ninh quốc gia từ thiết bị của Huawei thì họ cũng có thể làm được điều tương tự với các biện pháp do Anh khuyến nghị. Do đó, họ có thể trân an công chúng và thuyết phục chính quyền Mỹ.

Dù không trực tiếp bình luận về bài báo trên Financial Times, NCSC nhắc lại nhiều lo ngại trước đó về khả năng kỹ thuật và bảo mật của Huawei. NCSC đề xuất nhiều cải tiến với kỳ vọng Huawei sẽ thực hiện.

Các nước châu Âu đang đứng trước lựa chọn khó khăn khi không thể bỏ qua những nguy cơ an ninh, trong khi thời gian dành cho việc thương mại hóa mạng 5G không còn nhiều. Nhưng cũng khó từ chối Huawei do các sản phẩm và công nghệ của tập đoàn này có tính cạnh tranh rất tốt.

Huawei là nhà cung cấp hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông hàng đầu thế giới, trong đó có mạng không dây thế hệ mới 5G. Tuy nhiên, tập đoàn công nghệ Trung Quốc này bị Mỹ, Anh và nhiều nước khác đã cảnh báo về các nguy cơ an ninh.

Hải Nguyên (tổng hợp)

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/tin-cong-nghe/anh-tuyen-bo-co-the-giam-thieu-rui-ro-neu-dung-thiet-bi-mang-5g-cua-huawei-508695.html