Anh và EU đẩy mạnh đàm phán

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 16-12, Chủ tịch Ủy ban châu Âu U.Lây-en cho rằng chưa thể nói liệu Liên hiệp châu Âu (EU) có đạt thỏa thuận thương mại với Anh hay không; thực tế là cuộc đàm phán giữa hai bên đã có tiến triển. Hai bên đã tìm ra hướng đi cho hầu hết các vấn đề, trừ hai lĩnh vực khó là sân chơi bình đẳng và nghề cá. Một quan chức Anh cho biết, hai bên đạt một số tiến bộ trong đàm phán thương mại, nhưng vẫn còn 'rất xa nhau' trong các lĩnh vực quan trọng.

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 16-12, Chủ tịch Ủy ban châu Âu U.Lây-en cho rằng chưa thể nói liệu Liên hiệp châu Âu (EU) có đạt thỏa thuận thương mại với Anh hay không; thực tế là cuộc đàm phán giữa hai bên đã có tiến triển. Hai bên đã tìm ra hướng đi cho hầu hết các vấn đề, trừ hai lĩnh vực khó là sân chơi bình đẳng và nghề cá. Một quan chức Anh cho biết, hai bên đạt một số tiến bộ trong đàm phán thương mại, nhưng vẫn còn "rất xa nhau" trong các lĩnh vực quan trọng.

* Thủ tướng Ai-len M.Mác-tin ngày 15-12 bày tỏ hy vọng có sự rõ ràng về một thỏa thuận Brexit vào cuối tuần này và ông đánh giá lạc quan hơn về khả năng các nhà đàm phán Anh và EU đạt thỏa thuận. Nhận định trên khác với đánh giá cùng ngày của Thủ tướng Anh B.Giôn-xơn, cho rằng triển vọng các cuộc đàm phán thương mại hậu Brexit với EU không lạc quan, nhưng Luân Đôn vẫn sẽ nỗ lực để đạt thỏa thuận.

* Ngày 16-12, những hy vọng về việc đạt thỏa thuận thương mại giữa Anh và EU trước cuối năm nay đã giúp cổ phiếu châu Âu đạt mức cao nhất kể từ tháng 2 đến nay. Đồng bảng Anh cũng tăng giá 2% so với đồng USD, lên mức một bảng Anh ăn hơn 1,35 USD.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/anh-va-eu-day-manh-dam-phan-628398/