Anh và Pháp 'hâm nóng' quan hệ sau nhiều rạn nứt vì Brexit

Theo thỏa thuận, Anh sẽ hỗ trợ tài chính vận hành một trung tâm tạm giữ người di cư ở Pháp, trong khi đó Paris sẽ triển khai thêm nhân viên và nâng cấp công nghệ tuần tra các bờ biển.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak (trái) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Nguồn: Getty)

Thủ tướng Anh Rishi Sunak (trái) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Nguồn: Getty)

Anh sẽ chi trả cho Pháp 480 triệu bảng (577 triệu USD) trong vòng 3 năm để ngăn chặn người di cư vượt Eo biển Manche giữa hai nước, hỗ trợ tài chính cho các hoạt động tuần tra tăng cường, sử dụng máy bay không người lái và vận hành các trung tâm tạm giữ người di cư trái phép.

Tại hội nghị thượng đỉnh nhằm "hâm nóng" mối quan hệ song phương sau nhiều năm rạn nứt vì Brexit, diễn ra ngày 10/3 ở thủ đô Paris, Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết hai bên đã nhất trí hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong vấn đề người di cư.

Với ông Sunak, việc ngăn chặn tình trạng di cư bất hợp pháp qua Eo biển Manche là 1 trong 5 ưu tiên trong nhiệm kỳ lãnh đạo sau khi số người di cư đến vùng duyên hải phía Nam của xứ England đã tăng lên hơn 45.000 người vào năm ngoái, tức là tăng 500% trong 2 năm qua.

Trong khi đó, Tổng thống Macron khẳng định đã đến lúc hai nước nên có khởi đầu mới.

Theo thỏa thuận, Anh sẽ hỗ trợ tài chính vận hành một trung tâm tạm giữ người di cư ở Pháp, trong khi đó Paris sẽ triển khai thêm nhân viên và nâng cấp công nghệ tuần tra các bờ biển.

Các quan chức từ cả hai nước cũng sẽ tăng cường phối hợp với các quốc gia nằm trong tuyến đường di cư mà các đường dây buôn người thường lựa chọn. Gói hỗ trợ tài chính được chi trả theo nhiều đợt và Pháp cũng sẽ bổ sung tài chính cho các hoạt động này.

Thủ tướng Sunak khẳng định hai nhà lãnh đạo có chung quan điểm phải ngăn chặn hoạt động đưa người di cư vượt biển trái phép, đồng thời cho rằng thỏa thuận mới đã nâng hoạt động phối hợp song phương lên cấp độ cao nhất từ trước tới này để cùng tháo gỡ những khó khăn chung.

Thời gian qua, quan hệ Anh-Pháp có nhiều rạn nứt kể từ khi London quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) vào năm 2016. Trong chuyến thăm lần này, ông Sunak dẫn đầu phái đoàn gồm 7 bộ trưởng tới Pháp.

Hai nhà lãnh đạo cùng các đoàn tùy tùng cũng đã gặp gỡ các lãnh đạo doanh nghiệp từ cả hai nước. Thủ tướng Anh hy vọng việc làm mới thiện chí với Pháp và rộng hơn là EU sẽ mang lại lợi ích cho London.

Theo kế hoạch, trong tháng này, Nhà vua Charles cũng sẽ tới Pháp ngay trong chuyến thăm cấp nhà nước chính thức đầu tiên của ông kể từ khi thừa kế ngai vàng./.

Lê Ánh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/anh-va-phap-ham-nong-quan-he-sau-nhieu-ran-nut-vi-brexit/850542.vnp