Anh vẫn phải thực hiện nghĩa vụ tài chính với EU ngay cả khi không có thỏa thuận Brexit

Chính phủ Anh sẽ phải đối mặt với một hóa đơn chia tay trị giá hàng tỷ euro với Liên minh châu Âu ngay cả khi nước này rời khỏi khối mà không có thỏa thuận Brexit. Đó là cảnh báo của trưởng đoàn đàm phán EU Michel Barnier ngày 23/01.

Một số người chống châu Âu đã phản đối một thỏa thuận thương lượng với Brussels, phản ứng gay gắt với ý tưởng giải quyết nghĩa vụ tài chính mà chính phủ Anh ước tính trị giá 39 tỷ bảng Anh để chi trả các nghĩa vụ còn tồn đọng với Liên minh Châu Âu. Nhưng ông Barnier trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí Châu Âu, cho biết hóa đơn tài chính vẫn sẽ được giải quyết với một số điểm, ngay cả khi Luân Đôn từ chối thỏa thuận Brexit mà nước Anh đã ký vào tháng 11 năm ngoái và rời liên minh vào ngày 29/3.

“Đối với ngân sách EU, một điều đơn giản là toàn bộ các cam kết mà Vương quốc Anh đưa ra trong khi vẫn là thành viên EU sẽ được tôn trọng”- quan chức cao cấp của EU cho biết.

Phía EU cũng nhận định sẽ khó khăn hơn để khiến nước Anh tuân thủ trong trường hợp Brexit không có thỏa thuận, nhưng tiếp tục nhấn mạnh rằng những cam kết ràng buộc về mặt pháp lý theo luật pháp quốc tế và thật khó hình dung một nước Anh không tuân thủ cam kết của mình. Chính phủ của Thủ tướng Theresa May không tranh chấp việc Anh nợ các khoản đóng góp ngân sách để chi trả cho chi tiêu của EU đã thống nhất giữa các thành viên trong khi Anh vẫn ở trong khối, và chấp nhận thỏa thuận Brexit.

Nhưng quốc hội Anh bị chia rẽ giữa những người ủng hộ thỏa thuận, những người hoài nghi châu Âu muốn ra đi mà không có thỏa thuận nào và những người thân châu Âu đang tìm cách ngăn chặn Brexit, nên Quốc hội đã từ chối thông qua thỏa thuận, dẫn đến tình trạng “tiến thoái lưỡng nan”. Trong khi đó, một số người cứng rắn ở Luân Đôn muốn giữ lại hóa đơn tài chính này như một đòn bẩy trước các cuộc đàm phán hậu Brexit để đồng ý mối quan hệ thương mại mới giữa Anh và 27 nước thành viên còn lại của EU.

Ông Barnier đã khẳng định lại quan điểm đồng thuận của EU rằng thỏa thuận Brexit phải được duy trì và chính phủ Anh phải tìm cách cứu nó. Nhưng ông Barnier cũng cho rằng Brussels sẽ linh hoạt và sửa đổi tuyên bố chính trị với hy vọng các mối quan hệ trong tương lai được thống nhất cùng với thỏa thuận Brexit mang tính ràng buộc, nếu Anh phải thỏa hiệp với chính phủ của bà May. Mọi thứ có thể bắt đầu tiến triển nhanh chóng và điều này phụ thuộc vào mối quan hệ trong tương lai. EU sẵn sàng tham vọng hơn nếu người Anh quyết định về các giới hạn của mình, như vẫn ở trong một liên minh hải quan, hay tham gia vào một thị trường chung của liên minh. Luân Đôn cũng cần phải sẵn sàng cho điều đó.

V.D

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/anh-van-phai-thuc-hien-nghia-vu-tai-chinh-voi-eu-ngay-ca-khi-khong-co-thoa-thuan-brexit-115163.html