Ánh Viên giành cú đúp Vàng

Trong ngày 6-12, 'kình ngư' Nguyễn Thị Ánh Viên đã tỏa sáng khi giành được 2 tấm huy chương Vàng (HCV). Cùng với đó, các vận động viên (VĐV) của môn quần vợt, đấu kiếm, canoeing, judo và xe đạp cũng mang về cho đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) thêm 5 tấm HCV nữa.

Hoàng Nam (phải) và Daniel Cao Nguyễn giành HCV và HCB nội dung đơn nam môn quần vợt tại SEA Games 30. Ảnh: VTF

Hoàng Nam (phải) và Daniel Cao Nguyễn giành HCV và HCB nội dung đơn nam môn quần vợt tại SEA Games 30. Ảnh: VTF

Ngày thi đấu chính thức thứ 6 được người hâm mộ và giới chuyên môn nước nhà chờ đợi khi nhiều VĐV trọng điểm ở các môn quần vợt, bơi, đấu kiếm, canoeing và xe đạp bước vào tranh tài. Không phụ sự kỳ vọng, các VĐV Việt Nam đã thi đấu thăng hoa để tiếp tục mang về những tấm HCV tại Đại hội.

Theo đó, ngay trong phần thi buổi sáng, tay vợt Lý Hoàng Nam đã giành tấm HCV đầu tiên cho đội tuyển quần vợt Việt Nam tại SEA Games 30 khi vượt qua người đồng đội Daniel Cao Nguyễn với tỷ số 2-0 trong trận chung kết nội dung đơn nam. Đây cũng là tấm HCV lịch sử của quần vợt Việt Nam ở đấu trường SEA Games sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Ngay sau đó, đoàn TTVN tiếp tục đón tin vui khi ở chung kết nội dung xuất phát đồng hành tính giờ cá nhân nữ môn xe đạp, VĐV Nguyễn Thị Thật đã đem về tấm HCV thứ 2 khi cán đích đầu tiên với thời gian 3 giờ 23 phút 57 giây. VĐV người Việt Nam đã vượt qua VĐV chủ nhà Philippines một cách kịch tính ở những mét cuối cùng. Tấm HCV thứ 3 đoàn TTVN có được đến từ môn canoeing. Theo đó, ở chung kết nội dung 500m thuyền đơn nữ, Trương Thị Phương đã xuất sắc vượt qua các đối thủ để về đích đầu tiên.

Savanna Lý Nguyễn cũng giành tấm HCB nội dung đơn nữ môn quần vợt. Ảnh: VTF

Trong phần thi đấu buổi chiều, tin vui với đoàn TTVN tiếp tục đến ở nội dung kiếm chém đồng đội nam khi 4 kiếm thủ gồm: Vũ Thành An, Nguyễn Xuân Lợi, Tô Đức Anh, Nguyễn Văn Quyết đã vượt qua các VĐV người Thái Lan trong trận chung kết với điểm số 45-39. Đây là chiến thắng ấn tượng của Vũ Thành An cùng các đồng đội bởi từ thế bị dẫn tới 8 điểm, các kiếm thủ Việt Nam đã tạo nên cuộc lội ngược dòng ấn tượng để giành tấm HCV. Cùng với đó, ở trận chung kết hạng dưới 90kg nam môn judo, VĐV Lê Anh Tài cũng đã xuất sắc vượt qua VĐV Kittipong (Thái Lan) để đem về tấm HCV thứ 5 trong ngày cho đoàn TTVN.

Ánh Viên (giữa) giành cú đúp HCV ở ngày thi đấu thứ 6. Ảnh: Zing

Sau khi chỉ giành được 1 tấm huy chương Bạc (HCB) ở ngày thi đấu trước đó, chiều hôm qua, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã khẳng định sự trở lại của mình khi giành thêm 2 tấm HCV nữa. Theo đó, ở phần thi chung kết nội dung 200m nữ tự do, “kình ngư” khoác áo lính đã cán đích đầu tiên với thời gian 2 phút 0 giây 75. Chỉ ít phút sau “tiểu tiên cá” tiếp tục tỏa sáng ở chung kết nội dung 200m bơi ngửa nữ khi giành HCV với thành tích 2 phút 15 giây 32. Đây là lần thứ 4 liên tiếp Ánh Viên giành HCV ở nội dung 200m ngửa nữ ở đấu trường SEA Games. Với cú đúp Vàng giành được ngày hôm qua, Ánh Viên đã góp vào bảng thành tích của đoàn TTVN 3 HCV, 1 HCB sau 3 ngày thi đấu tại SEA Games 30.

Bên cạnh những tấm HCV, ngày hôm qua, các VĐV Việt Nam còn giành được 6 HCB. Trong đó, môn quần vợt mang về 2 HCB của các tay vợt Daniel Cao Nguyễn nội dung đơn nam và Savanna Lý Nguyễn nội dung đơn nữ. Môn judo cũng đóng góp 2 HCB của các VĐV Nguyễn Thị Như Ý (trên 78kg nữ) và Nguyễn Thị Bích Ngọc (dưới 57kg nữ). Hai tấm HCB còn lại là của VĐV Trần Văn Vũ nội dung K1-1000m nam môn canoeing và của các VĐV Đỗ Thị Anh, Nguyễn Thị Thu Phương, Nguyễn Thu Phương, Lưu Thị Thanh Nhàn nội dung kiếm liễu đồng đội nữ.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30 sau ngày 6-12.

Bên cạnh đó, đoàn TTVN còn giành được 11 tấm huy chương Đồng (HCĐ) ở các môn điền kinh, nhảy cầu, quần vợt, canoeing, bi sắt, sambo, judo và bơi. Với việc giành thêm 7 HCV, 6 HCB và 11 HCĐ, đoàn TTVN đã nâng tổng số huy chương lên thành 38 HCV, 41 HCB và 52 HCĐ. Mặc dù vậy, đoàn TTVN đã bị tụt xuống vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương khi xếp sau Philippines và Indonesia.

Ở ngày thi đấu hôm nay (7-12), đoàn TTVN tiếp tục đặt kỳ vọng giành HCV ở các môn bơi, đấu kiếm, karate, taekwondo, điền kinh, canoeing khi có sự góp mặt của nhiều VĐV trọng điểm tham gia tranh tài tại các phần thi chung kết.

Đức Văn

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/anh-vien-gianh-cu-dup-vang/