Ánh Viên lập cú đúp HCV, Việt Nam bị Indonesia qua mặt trên bảng tổng sắp

Sau 5 ngày giữ xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp thì trong ngày thi đấu thứ 6, Đoàn thể thao Indonesia đã vượt mặt Việt Nam.

Trong ngày thi đấu thứ 6, Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều tấm huy chương giành được. Đáng chú ý là 2 tấm HCV của “tiểu tiên cá Nguyễn Thị Ánh Viên. Kình ngư Việt Nam có ngày thi đấu thành công nhất kể từ khi SEA Games 2019 khởi tranh.

Ở đường bơi 200m tự do, Ánh Viên về nhất sau 2 phút 0 giây 75. Cô dễ dàng vượt xa các đối thủ để băng băng về đích. Đoạt HCV nhưng thành tích của Ánh Viên kém kỷ lục SEA Games do chính cô đang nắm giữ, lập năm 2017 với thời gian 1’59’’24.

Đến phần thi 200m bơi ngửa, Ánh Viên vẫn cho thấy mình quá mạnh so với các đối thủ còn lại. Cô hoàn tất cú đúp HCV khi về đích sau 2 phút 15 giây 32. Cũng giống với 200m tự do, kình ngư 23 tuổi vẫn chưa phá được kỷ lục do chính mình tạo ra năm 2017 với thời gian 2 phút 13 giây giây 64.

Như vậy, sau 3 ngày thi đấu tại SEA Games 2019, Ánh Viên đã đoạt 3 HCV, 1 HCB và chưa phá kỷ lục Đại hội nào trong 6 nội dung đã tham dự.

Trong khi đó, ở nội dung đường trường xuất phát đồng hàng nữ, không phụ lòng sự kỳ vọng của giới chuyên môn và người hâm mộ, tay đua Nguyễn Thị Thật xuất sắc bảo vệ thành công chiếc HCV SEA Games ở nội dung này.

Ở một diễn biến khác, Lý Hoàng Nam đánh bại Daniel Nguyễn để giành HCV SEA Games. Càng quan trọng hơn, chức vô địch này giúp Lý Hoàng Nam trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử làng banh nỉ Việt Nam, giành HCV SEA Games.

Tại SEA Games 30, quần vợt Việt Nam đã giành được tổng cộng 6 chiếc huy chương các loại, trong đó có HCV đầu tiên trong lịch sử của Lý Hoàng Nam ở nội dung đơn nam.

Kết thúc ngày thi đấu 6/12, đoàn thể thao Việt Nam đang xếp vị trí thứ 3 với 38 HCV, 41 HCB và 52 HCĐ. Xếp trên đoàn TTVN là đoàn nước chủ nhà Philippines (71 HCV, 55 HCB, 50 HCĐ) và đoàn Indonesia (40 HCV, 41 HCB, 47 HCĐ).

Danh sách VĐV giành Huy chương của Việt Nam ngày 6/12

HCV:

Lý Hoàng Nam (Quần vợt đơn nam)

Nguyễn Thị Thật (Xe đạp nữ)

Trương Thị Phương (CANOEING đơn nữ 500m)

Vũ Thành An, Nguyễn Xuân Lợi, Tô Đức Anh, Nguyễn Văn Quyết (HCV kiếm chém đồng đội nam)

Lê Anh Tài (Judo)

Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi 200m tự do nữ)

Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi 200m ngửa nữ)

HCB:

Savanna Lý Nguyễn (Quần vợt đơn nữ)

Daniel Cao Nguyễn (Quần vợt đơn nam)

Trần Văn Vũ (K1-1000m - Canoeing)

Đỗ Thị Anh, Nguyễn Thị Thu Phương, Nguyễn Thu Phương và Lưu Thị Thanh Nhàn (đấu kiếm đồng đội nữ)

Nguyễn Thị Như Ý (Judo hạng cân 78kg nữ)

HCĐ:

Phạm Thị Hồng Lệ (Marathon nữ)

Ngô Phương Mai (Cầu mềm 3m nữ)

Trần Thành, Bùi Thanh Phẩm (HCĐ 1000MC2 Nam)

Nguyễn Thị Thúy Kiều, Thạch Thị Ánh Lan (Bi sắt đôi nữ)

Lý Hoàng Nam - Lê Quốc Khánh (đôi nam quần vợt)

Daniel Cao Nguyễn - Nguyễn Văn Phương (đôi nam quần vợt)

Dương Thị Quỳnh Như (Sport Sambo - 80kg nữ)

Nguyễn Châu Hoàng Lân (Judo 100kg)

Lê Nguyễn Paul (100m bơi bướm nam)

Mỹ Tiên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/anh-vien-lap-cu-dup-hcv-viet-nam-bi-indonesia-qua-mat-tren-bang-tong-sap-6583151.html