Ánh Viên phá kỷ lục 200m bơi tự do, Huy Hoàng phá sâu kỷ lục bơi 1500m tự do

Hôm nay ( 26/8) – đội tuyển bơi lội Việt Nam bước vào ngày tranh tài cuối cùng tại SEA Games 29. Nguyễn Thị Ánh Viên tham dự 3 nội dung: vòng loại 100m bướm, 50m tự do và 200m tự do nữ với quyết tâm vượt qua kỷ lục 8 HCV ở SEA Games 28. Tuy nhiên 'Tiểu tiên cá' chỉ giành tấm vé vào chung kết 2 nội dung tự do 50m và 200m.

Ở chung kết nội dung 200m tự do nữ, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên– cô gái vàng của bơi lội Việt Nam tiếp tục gây ấn tượng mạnh mẽ ở nội dung 200m tự do nữ. Với tâm thế của nhà đương kim vô địch ở nội dung này, “tiểu tiên cá” tiếp tục khẳng định phong độ đỉnh cao, bỏ xa các đối thủ để về địch với thành tích 1 phút 59 giây 24, phá kỷ lục SEA Games của chính mình đã thiết lập ở SEA Games 28 là 1 phút 59 giây 27. Kết quả này tốt hơn 0,03 giây so với cột mốc cũ do chính kình ngư Việt Nam xác lập ở Singapore cách đây hai năm.

Sau khi giành HCV thứ 8, "Tiểu tiên cá" tỏ ra rất tự tin ở nội dung thứ hai 50m tự do. Tuy nhiên, Ánh Viên đã không thể mang về thêm HCV nào cho đoàn thể thao Việt Nam. Ở nội dung 50m tự do, Ánh Viên chỉ về đích vở vị trí thứ 6, với thành tích 26 giây 15. "Tiểu tiên cá" của Việt Nam kém xa thành tích của Amanda Lim - vận động viên Singapore về nhất, đồng thời phá luôn kỷ lục SEA Games với 25 giây 41.

Như vậy, kỳ SEA Games 29 với Ánh Viên đã kết thúc với thành tích 8 HCV, 2 HCB.

Ngoài 2 nội dung thi của Ánh Viên, đội bơi Việt Nam tối nay còn có cuộc đua khác ở cự ly bơi 1500m tự do nam mà Việt Nam có 2 VĐV tham gia tranh tài là Lâm Quang Nhật và Nguyễn Huy Hoàng.

Ở nội dung bơi chung kết 1.500m, kình ngư 17 tuổi Nguyễn Huy Hoàng đã xuất sắc giành HCV ở nội dung 1.500m bơi tự do nam với thành tích 15 phút 20 giây 10. Kỷ lục gia SEA Games ở nội dung này, Lâm Quang Nhật đã dẫn đầu trong 100m đầu tiên, nhưng sau đó Huy Hoàng đã vượt lên.
Kết thúc phần thi, Huy Hoàng giành HCV với thành tích 15 phút 20 giây 10, phá sâu kỷ lục của Lâm Quang Nhật lập nên ở SEA Games 28 là là 15 phút 31 giây 03.

Giành HCB ở nội dung này là Lâm Quang Nhật với thành tích 15 phút 23 giây 94, HCĐ thuộc về một VĐV của Indonesia.

Bảo Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/sea-games-2017/anh-vien-pha-ky-luc-200m-boi-tu-do-huy-hoang-pha-sau-ky-luc-boi-1500m-tu-do-374-253717.html