Ánh Viên thất bại, Huy Hoàng làm dậy sóng đường đua xanh

Với việc có thêm 4 HCV từ bơi, pencak silat và đấu kiếm trong ngày 5/12, Đoàn TTVN tiếp tục giữ vị trí thứ 2 SEA Games 30, sau khi có được 31 HCV, 35 HCB và 41 HCĐ.

Tuyển nữ Việt Nam đánh bại chủ nhà Philippines để vào chung kết, tái đấu nữ Thái Lan

Tuyển nữ Việt Nam đánh bại chủ nhà Philippines để vào chung kết, tái đấu nữ Thái Lan

Tiến Linh tỏa sáng giúp U22 Việt Nam hòa U22 Thái Lan để vào bán kết gặp U22 Campuchia

Huy Hoàng (giữa) và Kim Sơn (phải) trên bục nhận huy chương ở cự ly bơi 1500m

Xem Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30 TẠI ĐÂY.

Thành tích của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 5/12:
HCV: Trần Thị Thêm (Pencak Silat - đối kháng hạng dưới 55kg), Nguyễn Tiến Nhật (đấu kiếm, kiếm ba cạnh cá nhân nam), Nguyễn Huy Hoàng (bơi, 1.500m tự do nam), Trần Hưng Nguyên (Bơi - 200m hỗn hợp)
HCB: Nguyễn Đình Tuấn (Pencak Silat - đối kháng hạng dưới 55kg), Nguyễn Thị Ánh Viên (Bơi - 50m ngửa), Nguyễn Tấn Công (Judo - dưới 73 kg nam)
HCĐ: Phạm Thị Tươi (Pencak silat, đối kháng dưới 55kg nữ), Nguyễn Ngọc Toản (Pencak silat, đối kháng dưới 65kg nam), Lý Mỹ Văn - Lý Ngọc Tài - Ngô Ron (Bi sắt - đồng đội nam), Nguyễn Phước Đến (đấu kiếm - kiếm ba cạnh cá nhân nam), Nguyễn Hữu Kim Sơn (bơi - 1.500m tự do nam), Nguyễn Thị Thanh Thủy (Judo - dưới 50kg), Đồng đội (Cầu mây - đôi nam)

Thiên Bình - Song Ngư - Mai Anh

*Dưới đây là những thành tích cập nhật:

21h30

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30: Cập nhật đến 21h30 ngày 5/12

19h10

QUYỀN ANH: Võ sĩ Trương Đình Hoàng đánh đối thủ chủ nhà Marvin John Nobel ở tứ kết để giành quyền vào bán kết hạng 81kg nam.

18h50

JUDO: Nữ võ sĩ Nguyễn Thị Thanh Thủy đoạt HCĐ hạng dưới 52kg nhờ thắng điểm ippon trước VĐV của Singapore.

17h55

BƠI: Ở chung kết 200m hỗn hợp nam, kình ngư Trần Hưng Nguyên đã thi đấu xuất sắc để cán đích đầu tiên với thời gian 2 phút 02 giây 56 và giành HCV. HCB thuộc về VĐV của Singapore, trong khi VĐV của Indonesia giành HCĐ. Đồng đội của Hưng Nguyên là Lê Nguyễn Paul chỉ về thứ 4.

Kình ngư Trần Hưng Nguyên. Ảnh: SN

Ảnh: SN

17h48

BƠI: Ở chung kết 200 mét ếch dành cho nữ, Ánh Viên thi đấu không tốt và về cuối trong số 8 VĐV thi chung kết.

17h38

BƠI: Lê Nguyễn Paul về thứ tư nội dung 50m bơi bướm, với thời gian 24 giây 08. Trong khi đó, Joseph Schooling (Singapore) chỉ giành HCB với 23 giây 61, đồng đội của Schooling Tzen Wei Teong giành HCV với thành tích 23 giây 55.

17h27

BƠI: Ở chung kết 50 mét ngửa nữ, Nguyễn Thị Ánh Viên đạt thành tích 29 giây 64, chỉ giành HCB. Kình ngư Việt Nam kém 0,24 giây so với người giành HCV Elena Petersen (Singapore).

Ánh Viên (trái) trên bục nhận HCB. Ảnh: SN

17h21

BƠI: Kình ngư Huy Hoàng xuất sắc về đích đầu tiên ở cự ly bơi 1.500 tự do nam để giành HCV, với thời gian 14 phút 58 giây 14. Anh cũng phá luôn kỷ lục SEA Games của chính mình (kỷ lục cũ 15 phút 20 giây 10). Thành tích này cũng giúp Huy Hoàng đạt chuẩn A Olympic. Trong khi đó, người đồng đội Nguyễn Hữu Kim Sơn giành HCĐ.

Huy Hoàng ở chung kết 1.500m nam. Ảnh: SN

Huy Hoàng (giữa) và Kim Sơn (phải) trên bục nhận huy chương. Ảnh: SN

17h00

BÓNG ĐÁ NAM: Ở trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Việt Nam kết thúc với tỷ số hòa 2-2, qua đó đưa thầy trò HLV Park Hang Seo vào bán kết bóng đá nam với ngôi đầu bảng B, gặp U22 Campuchia - nhì bảng A.

16h40

ĐẤU KIẾM: Kiếm thủ Nguyễn Tiến Nhật vượt qua đối thủ Malaysia Koh I Jie với tỷ số 15-5 ở chung kết kiếm ba cạnh cá nhân nam để giành HCV.

15h40

BI SẮT: Bộ ba bi thủ Lý Mỹ Văn, Lý Ngọc Tài và Ngô Ron nhận HCĐ nội dung đồng đội nam sau khi để thua 6-13 trước đối thủ Malaysia trong trận bán kết.

15h15

BÓNG RỔ 5X5: ĐT Việt Nam có chiến thắng cách biệt 99-78 trước Singapore.

15h00

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan ở bảng B được bắt đầu. Cùng thời điểm này, 2 trận đấu cuối ở bảng B cũng được khởi tranh: U22 Indonesia - U22 Lào và U22 Singapore - U22 Brunei.

14h30

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30: Tính đến 14h30 ngày 5/12

13h30

Cập nhật đội hình xuất phát của U22 Việt Nam trong trận đấu quyết định với U22 Thái Lan.

11h45

BILLARD: Ở nội dung pool 9 bi, Bùi Xuân Vàng vượt qua tay cơ người Malaysia, Klaudia Djajalie với tỷ số 7-6 để giành quyền vào vòng sau.

11h00

PENCAK SILAT: Võ sĩ Nguyễn Đình Tuấn giành HCB ở nội dung đối kháng hạng cân dưới 55kg, sau khi thua VĐV Hazim của Singapore.

10h52

PENCAK SILAT: Võ sĩ Trần Thị Thêm vượt qua nữ võ sĩ người Inndonesia Jeni ở chung kết nội dung đối kháng hạng 50-55kg. Được biết, võ sĩ của Việt Nam đã phải nén đau để tiếp tục thi đấu ở những phút cuối trận sau khi dính đòn của đối thủ.

Võ sĩ Trần Thị Thêm là người "mở hàng" HCV cho pencak silat trong ngày 5/12

VĐV Trần Thị Thêm (đứng giữa) Ảnh: SN

VĐV Trần Thị Thêm (giữa) trên bục nhận huy chương. Ảnh: SN

10h46

PENCAK SILAT: Phạm Thị Tươi và Nguyễn Ngọc Toản cùng giành HCĐ ở nội dung đối kháng dưới 55kg nữ và đối kháng dưới 65kg nam.

10h40

TENNIS: Ở trận bán kết 2 đơn nam, Lý Hoàng Nam thắng ngược với tỷ số 2-1 trước VĐV chủ nhà Jeson để gặp Daniel Cao Nguyễn trong trận chung kết. Như vậy, đầy là lần đầu tiên có 1 trận chung kết đơn nam tennis toàn Việt Nam và chắc chắn có 1 HCV và 1 HCB ở nội dung này.

Hoàng Nam có chiến thắng ngoạn mục ở bán kết. Ảnh: SN

Trước đó, Savana Lý Nguyễn cũng đã giành quyền vào chung kết đơn nữ. Đây là kỳ SEA Games thành công nhất của quần vợt Việt Nam.

10h20

TENNIS: Tay vợt Việt kiều Daniel Nguyễn vượt qua vợt chủ nhà Alberton Nucum Lim sau 2 set với tỷ số 6-3, 6-4 để vào chung kết tennis đơn nam. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một tay vợt vào chung kết tennis ở sân chơi SEA Games.

Ảnh: SN

10h10

CẦU LÔNG: Nguyễn thùy Linh trong set quyết định đã bất ngờ sa sút, có thời điểm dẫn trước VĐV Philippines tới 5 điểm nhưng rồi cô đã để đối thủ gỡ hòa 6-6 rồi bứt lên giành chiến thắng 21-12. Tay vợt của Việt Nam phải dừng bước ở vòng 1/16.

09h52

CẦU LÔNG: Ở vòng 1/6 đơn nữ, sau khi để thua 13-21 trong set 1, tay vợt Nguyễn thùy Linh đã vượt qua VĐV chủ nhà Ysabel Carlos 21-14 trong set 2 để gỡ hòa 1-1.

09h40

TENNIS: Trong trận bán kết đơn nam, tay vợt Việt kiều Daniel Nguyễn dễ dàng đánh bại đối thủ chủ nhà Philippines Albert Lim ở set đầu tiên với tỉ số 6-3.

09h30

ĐUA XE ĐẠP: Nguyễn Thị Thật chỉ xếp thứ 4 ở nội dung sở trường đường trường tính giờ cá nhân nữ với thành tích 45 phút 14 giây 300. Trong khi đó, người đồng đội là Lâm Thị Kim Ngân xếp ngay sau. Cua-rơ chủ nhà giành HCV, HCB thuộc về đại diện của Singapore và HCĐ thuộc về VĐV của Thái Lan.

09h15

CẦU LÔNG: Tay vợt Nguyễn thùy Linh bước vào trận đấu ở vòng 1/16 đơn nữ, gặp VĐV chủ nhà Ysabel Carlos.

08h55

BƠI: Lê Nguyễn Paul với thành tích 2 phút 08 giây 19 và Trần Nguyên Hưng với thành tích 2 phút 05 giây 07 cùng giành vé bơi chung kết nội dung 200m hỗn hợp nam.

Tại vòng loại nội dung 200 m ếch nữ, Vũ Thị Phương Anh xếp nhất với thời gian 2 phút 37 giây 75. Tuy nhiên, kết quả không được công nhận vì VĐV Việt Nam phạm quy lúc xuất phát.

Như vậy, sau vòng loại môn bơi diễn ra sáng 5/12, Đoàn thể thao Việt Nam đã có 6 VĐV lọt vào 5 nội dung chung kết tranh huy chương, diễn ra bắt đầu từ lúc 17h chiều nay.

08h45

BƠI: Ở vòng loại 200m ếch nữ, Ánh Viên và Vũ Thị Phương Anh cùng lượt bơi đầu tiên. Phương Anh cán đích đầu tiên với thời gian 2 phút 37 giây 75, trong khi Ánh Viên về ngay thứ 2 với 0,04 giây ít hơn. Kết quả này đưa 2 đại diện của Việt Nam vào chung kết diễn ra vào chiều tối.

Ánh Viên vào chung kết 2 nội dung trong ngày 5/12. Ảnh: SN

08h32

BƠI: Ở vòng loại 50m bướm nam: Lê Nguyễn Paul tranh tài với Joseph Schooling (Singapore). Schooling về nhất với thành tích 24,23 giây. Trong khi đó, Paul xếp thứ 2, với thành tích 24,88 giây. VĐV Việt kiều giành quyền dự vòng chung kết. Một đại diện khác của ĐT bơi Việt Nam là Huỳnh Mẫn Đạt chỉ có thành tích 26,86 giây nên không thể vào chung kết.

08h20

BƠI: Nguyễn Thị Ánh Viên và Nguyễn Diệp Phương Trâm bước vào vòng loại 50 mét ngửa dành cho nữ. Ánh Viên về đích thứ 2 ở lượt bơi của mình với thành tích 29 giây 96, trong khi Phương Trâm đạt thời gian 30 giây 61. Cả hai VĐV của Việt Nam đều giành quyền vào chung kết diễn ra vào chiều tối nay.

Ánh Viên trong phần thi vòng loại 50m ngửa. Ảnh: SN

07h50

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da/sea-games-30-ngay-5-12-anh-vien-that-bai-huy-hoang-pha-ky-luc-594782.html