Ánh Viên thua chính mình, VĐV Việt kiều giành HCĐ

Các VĐV bơi lội Việt Nam đã bước vào các loạt bơi chung kết tại SEA Games 29. Ở nội dung, bơi 50m ngửa nam, Paul Nguyễn giành HCĐ với thành tích 25 giây 82. Trong khi đó, Ánh Viên thua chính mình ở nôi dung 200m bơi bướm.

Tối ngày 21.8, tâm điểm của SEA Games 29 chính là loạt bơi chung kết diễn ra tại Cung thể thao dưới nước Bukit Jalil. Các VĐV Việt Nam được kỳ vọng sẽ mang về những tấm HCV tiếp theo. Tuy nhiên, cho tới thời điểm này, điều đó chưa diễn ra. Ở nội dung, bơi 50m ngửa nam, Paul Nguyễn chỉ giành HCĐ với thành tích 25 giây 82. HCV thuộc về VĐV Indonesia Sudartawa với thông số 25 giây 20, phá kỷ lục SEA Games.

Ánh Viên thua chính mình ở nôi dung 200m bơi bướm.

Trong khi đó, Ánh Viên thua chính mình ở nôi dung 200m bơi bướm. Cô chỉ về đích thứ 4 với thông số 2 phút 16 giây 61, kém xa kỷ lục SEA Games do chính Viên xác lập ở SEA Games 2015 là 2 phút 11 giây 12. Ở nội dung này, Lê Thị Mỹ Thảo (2 phút 14 giây 52) nhận HCB. HCV thuộc về Jing Wen Quah.

Nội dung 400m tự do nam, Nguyễn Hữu Kim Sơn (3 phút 54 giây 20) giành HCĐ. HCV thuộc về VĐV chủ nhà Malaysia Welson Sim (3 phút 50 giây 26) phá kỷ lục SEA Games.

Khác với SEA Games 2015 (Singapore), khi gần như Ánh Viên cứ "xuống nước" là có HCV, năm nay, cô đã gặp nhiều khó khăn ngay từ những nội dung thi đầu tiên.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/anh-vien-thua-chinh-minh-vdv-viet-kieu-gianh-hcd-798179.html