Ánh Viên tiếp tục 'gặt vàng', Việt Nam giữ vững top 3

Đoàn thể thao Việt Nam vẫn đang tạm đứng ở vị trí thứ 3 bám sát nút Indonesia trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30.

Kết thúc ngày 7/12, Đoàn thể thao Việt Nam giành được 8 HCV, 9 HCB và 12 HCĐ, qua đó nâng tổng số huy chương lên thành 46 HCV, 50 HCB và 64 HCĐ, xếp thứ 3 sau Indonesia và Philippines.

Trên đường đua xanh, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục thống trị ở 2 cự ly 400m tự do nữ và 100m ngửa nữ. Với 2 lần bước lên bục cao nhất trong ngày 7/12, Ánh Viên đã có tổng cộng 5 HCV tại SEA Games 30. Cơ hội nâng cao thành tích vẫn còn với Ánh Viên, khi cô sẽ còn tiếp tục tranh tài trong những ngày tới.

Ngày 7/12 cũng là một ngày thi đấu đầy cảm xúc của ĐT điền kinh Việt Nam. Sau khi Lê Tú Chinh, rồi Nguyễn Văn Lai không thể giành Vàng, 4 VĐV Nguyễn Thị Hằng, Trần Nhật Hoàng, Quách Thị Lan cùng Trần Đình Sơn đã xuất sắc về đích đầu tiên ở nội dung 4x400m hỗn hợp với thành tích 3 phút 19 giây 50.

Ngày thi đấu thứ 7 của SEA Games 30 cũng ghi nhận chiến công lịch sử của bóng bàn Việt Nam, khi cặp Nguyễn Anh Tú - Đoàn Bá Tuấn Anh. Chiến thắng 3-1 trước đôi VĐV trẻ Singapore Josh Chua - Yew Pang trong trận chung kết đôi nam này giúp bóng bàn Việt Nam lần đầu tiên sau 10 năm.

Bốn HCV còn lại trong ngày đến các môn judo với nội dung đối kháng đồng đội nữ, taekwondo với các nội dung quyền sáng tạo đồng đội hỗn hợp và quyền sáng tạo cá nhân nữ, và môn canoeing với chiến thắng của Trương Thị Phương ở nội dung 200 mét nữ.

Danh sách VĐV Đoàn thể thao Việt Nam giành huy chương ngày 07/12 SEA Games 30

HCV:

Trương Thị Phương (canoeing, thuyền đơn nữ 200 m)

Nguyễn Anh Tú - Đoàn Bá Tuấn Anh (đôi nam bóng bàn)

Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Ngọc Diễm Phương, Hồ Thị Như Vân, Nguyễn Thị Diệu Tiên, Hà Thị Nga (judo, đối kháng đồng đội nữ)

Trần Hồ Duy, Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim, Hứa Văn Huy, Nguyễn Ngọc Minh Hy (taekwondo, quyền sáng tạo đồng đội hỗn hợp)

Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi , 400 mét tự do nữ)

Nguyễn Thị Mộng Quỳnh (taekwondo, quyền sáng tạo cá nhân nữ).

Nguyễn Thị Ánh Viên (100m ngửa nữ)

Nguyễn Thị Hằng, Trần Nhật Hoàng, Quách Thị Lan và Trần Đình Sơn (điền kinh, 4×400 m tiếp sức hỗn hợp)

HCB:

Đinh Thị Hảo - Tạ Thanh Huyền (Rowing, Thuyền đôi nữ hạng nhẹ)

Hoàng Xuân Vinh (Bắn súng - 10m nam)

Nguyễn Thị Phương (Karate)

Đinh Thị Hương (Karate)

Trần Tiến Khoa, Nguyễn Thiên Phụng, Lê Thanh Trung (Taekwondo)

Đội tuyển nam (Judo)

Nguyễn Ngọc Minh Hy (Taekwondo)

Lê Tú Chinh (Điền kinh)

Phạm Thanh Bảo (Bơi)

HCĐ:

Phan Mạnh Linh - Lê Mậu Trường (Rowing, thuyền đôi nam)

Dương Anh Đức (Canoeing, thuyền đơn nam)

Trần Quốc Cường (Bắn súng, 10m nam)

Nguyễn Quốc Toản - Phan Ngọc Sang (Canoeing, thuyền đôi nam)

Đội tuyển kiếm 3 cạnh nữ

Lê Trần Kim Uyên (Taekwondo)

Nguyễn Văn Hải (Karatedo)

Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Thị Kim Hà, Ngô Thị Thùy Dung (Taekwondo)

Hoàng Quý Phước (Bơi lội)

Nguyễn Văn Lai (Điền kinh)

Vũ Thị Mến (Điền kinh)

Mỹ Tiên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/anh-vien-tiep-tuc-gat-vang-viet-nam-giu-vung-top-3-6591797.html