Ánh Viên trở thành VĐV xuất sắc nhất 2017

Với số điểm bình chọn lên đến 1560 điểm, VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên đã trở thành VĐV xuất sắc nhất toàn quốc năm 2017.

Sau khi thu thập các lá phiếu của chuyên gia, nhà báo, phóng viên thể thao tại hai đầu cầu Hà Nội và TP.HCM, ban tổ chức cuộc bình chọn Cuộc bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu; VĐV, HLV thể thao NKT xuất sắc toàn quốc năm 2017 đã có được kết quả cuối cùng với danh sách 10 VĐV, 5 HLV tiêu biểu, 5 VĐV, 3 HLV NKT xuất sắc nhất toàn quốc trong năm vừa qua.

Cụ thể, đứng đầu danh sách 10 VĐV tiêu biểu 2017 là “tiểu tiên cá” Nguyễn Thị Ánh Viên (Quân đội) với tổng điểm 1560. Năm 2017 có thể được xem là một trong những năm thi đấu thành công nhất với kình ngư Ánh Viến khi có được 2 HCV, 1 HCB, Phá kỷ lục Đại hội AIMAG5 và 8 HCV, 2 HCB, Phá 03 kỷ lục SEA Games 29.

Ở vị trí thứ 2 trong danh sách là đô cử Thạch Kim Tuấn (TP.HCM) với tổng điểm 1539. Trong năm vừa qua, Thạch Kim Tuấn đã mang về cho đoàn TTVN tổng cộng 5 tấm HCV (1HCV SEA Games; 01 HCV Đại hội AIMAG5; 3 HCV Vô địch thế giới).

Xếp ở vị trí thứ 3 là VĐV Điền kinh Lê Tú Chinh (TP.HCM) với tổng điểm 1274. Tại SEA Games 29 vừa qua, Lê Tú Chinh đã cùng đồng đội tạo nên cơn địa chấn khi đánh bại đại kình địch Thái Lan, đối thủ cạnh tranh trực tiếp những tấm HCV ở các nội dung chạy bộ môn Điền kinh. Thành tích trong năm 2017 của Tú Chinh gồm: 2HCĐ giải VĐ Grand-prix Châu Á; 3HCV SEAgames 29; phá Kỷ lục SEAgames 4x100m (43:88); HCB Đại hội Thể thao trong nhà và Võ Thuật Châu Á 2017

Những vị trí còn lại lần lượt thuộc về Lê Thanh Tùng (TDDC - 875 điểm); Lê Quang Liêm (Cờ vua – 787 điểm); Nguyễn Thị Huyền (Điền kinh – 763 điểm); Bùi Thị Thu Thảo (Điền kinh – 733 điểm); Dương Thúy Vi (Wushu – 721 điểm); Nguyễn Hữu Kim Sơn (Bơi – 574 điểm) và Trịnh Văn Vinh (Cử tạ - 375 điểm).

Đứng đầu trong danh sach 5 HLV tiêu biểu 2017 là HLV trưởng ĐT bóng đá nữ Việt Nam Mai Đức Chung. Trong năm 2017, HLV Mai Đức Chung đã cùng đội tuyển bóng đá nữ quốc gia giành HCV môn bóng đá nữ tại Đại hội thể thao Đông Nam Á 2017 (SEA Gamess 29) đồng thời nắm tạm quyền HLV đội tuyển nam quốc gia trong 2 trận vòng đấu loại châu Á năm 2019. Những thành tích của HLV Mai Đức Chung đã đưa ông lên vị trí HLV số 1 trong danh sách bình chọn với số điểm 593.

Ở các vị trí còn lại lần lượt thuộc về: HLV Huỳnh Hữu Chí (Cử tạ - 542 điểm); Đặng Anh Tuấn (Bơi – 503 điểm); Nguyễn Nam Hải (Điền kinh – 136 điểm) và Vũ Ngọc Lợi (Điền kinh – 132 điểm). Đáng chú ý, HLV Vũ Ngọc Lợi được bổ sung vào danh sách bình chọn sau khi BTC nhận được những góp ý về sự vắng mặt của trong danh sách trước đó.

Ở danh sách VĐV NKT xuất sắc nhất năm 2017, vị trí đứng đầu thuộc về VĐV NKT Lê Văn Công với số điểm 880. Năm 2017 là một năm thi đấu thăng hoa với đô cử thuộc đơn vị TP.HCM khi giành HCV - phá kỷ lục Thế giới hạng 49kg nam tại giải vô địch cử tạ thế giới; HCV- phá kỷ lục ĐNÁ hạng 49kg nam tại Paragames 9.

Các vị trí tiếp theo trong danh sách lần lượt thuộc về Võ Thanh Tùng (Bơi – 620 điểm); Nguyễn Bình An (Cử tạ - 408 điểm); Trịnh Thị Bích Như (Bơi – 302 điểm) và Nguyễn Thị Hải (Điền kinh – 223 điểm).

Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-thao/anh-vien-tro-thanh-vdv-xuat-sac-nhat-2017-269113.html