Anh vợ đánh chìa khóa rồi trộm ô tô của em rể

Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) vừa bắt Vũ Mạnh Đức (SN 1985) trú tại xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ về hành vi trộm xe ô tô.

Thông tin từ cơ quan điều tra Công an TP Hạ Long cho biết, trước đó, ngày 25/4, đơn vị này nhận đơn trình báo mất tài sản của anh Phạm Quang Phúc (SN 1986) trú tại khu 7, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long.

Theo trình báo của anh Phúc, tối cùng ngày, anh Phúc để xe ô tô BKS 14 - 112.86, trị giá khoảng 450 triệu đồng trước cửa nhà tại khu 7, phường Bãi Cháy. Đến sáng 25/4, anh phát hiện bị mất xe.

Bằng các biện pháp, chuyên môn nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hạ Long đã xác nhận đối tượng Vũ Mạnh Đức là anh vợ của anh Phúc là người trộm ô tô. Lợi dụng mối quan hệ thân thiết, Đức đã đánh thêm một chiếc chìa khóa rồi sau đó thực hiện vụ trộm trên.

Vũ Mạnh Đức lợi dụng lòng tin của em vợ, đánh chìa khóa trộm ô tô mang bán (Ảnh Tuấn Hương)

Vũ Mạnh Đức lợi dụng lòng tin của em vợ, đánh chìa khóa trộm ô tô mang bán (Ảnh Tuấn Hương)

Sau khi thực hiện hành vi, Đức liên hệ qua facebook với đối tượng Nguyễn Thế Anh (SN 1994), trú tại thôn Thanh Bình, xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) là người chuyên mua bán xe ô tô trộm cắp.

Đức đã chụp ảnh xe ô tô gửi cho Thế Anh xem bán được bao nhiêu tiền và đối tượng Thế Anh đã đến Hạ Long xem, thống nhất mua xe của Đức với giá 70 triệu đồng.

Sáng 25/4, Đức dùng chìa khóa đánh sẵn lấy trộm xe của anh Phúc đưa sang Hải Phòng giao dịch với Thế Anh. 2 đối tượng cũng tìm được khách mua chiếc xe này và báo giá 130-150 triệu đồng.

Tuy nhiên, vụ mua bán bất thành nên Đức và Anh để xe lại ở cây xăng cũ ở huyện An Lão, TP. Hải Phòng rồi Đức cầm chìa khóa xe về Quảng Ninh.

Tối 26/4, Thế Anh tìm được người mua xe. Thế Anh đã gọi Đức mang chìa khóa sang để bán. Tuy nhiên, Đức biết anh Phúc đang sang Hải Phòng tìm xe nên không dám mang chìa khóa sang Hải Phòng cho Thế Anh.

Khi 4 đối tượng trong đó có Thế Anh đang giao dịch bán xe ô tô thì bị Công an huyện An Lão phát hiện chiếc xe ô tô mà Công an TP. Hạ Long đang tìm.

Công an huyện An Lão đã tạm giữ xe và người bàn giao cho Công an TP. Hạ Long. Công an TP. Hạ Long tiến hành đã bắt khẩn cấp Vũ Mạnh Đức khi đang lẩn trốn tại Hoành Bồ.

Hiện, vụ án đang được điều tra làm rõ.

Xe bus chở hơn 10 hành khách lật nhào xuống ruộng

/**/

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/anh-vo-danh-chia-khoa-roi-trom-o-to-cua-em-re-d126649.html