Anh xét xử nghi phạm kêu gọi IS giết hoàng tử bé

Nghi phạm kêu gọi mở các cuộc tấn công khủng bố nhằm sát hại hoàng tử George của nước Anh đã phải ra hầu tòa.

Hoàng tử bé George trong một lần được cha, Hoàng tử William, đưa đến trường - Ảnh: Reuters

Theo tờ The Telegraph, nghi phạm Husnain Rashid tại vùng Nelson thuộc tây bắc nước Anh đã bị buộc tội dùng tin nhắn được mã hóa để cung cấp thông tin về Công nương Catherine, nhũ danh Kate Middleton và Hoàng tử George trên mạng xã hội.

Cụ thể, Rashid đã chia sẻ hình ảnh của Hoàng tử George bên cạnh hình ảnh của một tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cùng địa chỉ cụ thể trường học của cậu bé 4 tuổi lên mạng xã hội. Chưa hết, nghi phạm 31 tuổi này còn ghi câu chú thích với nội dung gia đình Hoàng gia Anh cũng không nên được để yên.

Tại phiên tòa ngày 6.12, Rashid còn bị cáo buộc hỗ trợ những người khác chuẩn bị các hành động tấn công khủng bố, theo tờ báo Anh.

Các công tố viên Anh cũng cho biết Rashid bị buộc tội chuẩn bị hành động khủng bố khi có kế hoạch đến Syria để gia nhập IS.

Hoàng tử George, thường được truyền thông gọi là hoàng tử bé, là con đầu lòng của Hoàng tử William và Công nương Catherine, tức vợ chồng công tước xứ Cambridge. Cậu bé đứng thứ ba trong danh sách kế vị ngai vàng.

Hồi tháng 9, Hoàng tử George đã nhập học tại Thomas’s Battersea ở phía tây nam thủ đô London của Anh, một trường tư thục đắt đỏ hàng đầu tại London.

Theo BBC, học phí tại trường Thomas’s Battersea lên tới gần 18.000 bảng Anh/năm (khoảng 536 triệu đồng).

Huỳnh Thiềm

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/anh-xet-xu-nghi-pham-keu-goi-is-giet-hoang-tu-be-907402.html