Ankara bác thông tin Mỹ đưa ra hạn chót rút khỏi thỏa thuận mua 'rồng lửa' S-400

Ankara phản bác thông tin cho rằng Mỹ đã đưa ra thời hạn chính thức để Thổ Nhĩ Kỳ rút khỏi thỏa thuận mua hệ thống phòng thủ S-400 với Nga vào cuối tuần đầu tiên của tháng 6 – kênh truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ A Haber cho hay.

Hệ thống phòng thủ S-400

“Không có việc đó xảy ra ở cấp chính thức” – Thứ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Yavuz Selim Kiran nói – “Hồi tháng 3, Mỹ đã gia hạn đề xuất trước đây về cung cấp hệ thống tên lửa Patriot. Thực ra, chúng tôi tin rằng thông tin kia lo ngại đề xuất này”.

Nói tại Washington, ông Kiran lưu ý rằng Ankara phản đối lệnh trừng phạt của Mỹ theo “Luật chống lại kẻ thù của Mỹ thông qua đạo luật trừng phạt”. Ông nhấn mạnh rằng thỏa thuận mua hệ thống S-400 với Moscow đã được ký trước khi luật trên được thông qua.

Là một thành viên của NATO, Thổ Nhĩ Kỳ gặp phải nhiều áp lực từ Mỹ và đồng minh về thỏa thuận S-400. Hôm 22/5, Đức đã thúc giục Thổ Nhĩ Kỳ hủy thỏa thuận “có thể kích hoạt lệnh trừng phạt của Mỹ và đi ngược với lợi ích của Thổ Nhĩ Kỳ và NATO”, đồng thời chọn mua hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất.

Hôm 21/5, một số hãng truyền thông Mỹ dẫn nguồn tin chính phủ nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang phải đối mặt với một tối hậu thư để dừng thỏa thuận với Nga trong vòng 2 tuần. Nhà trắng đã phản đối thỏa thuận này vì lo ngại vấn đề an ninh và cho rằng S-400 không tương thích với các hệ thống của NATO.

Hải Yến -Theo RT

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/ankara-bac-thong-tin-my-dua-ra-han-chot-rut-khoi-thoa-thuan-mua-rong-lua-s400-4005498-d.html