Antoine Griezmann tỏa sáng giúp Pháp ngược dòng đánh bại Đức

Antoine Griezmann đã tỏa sáng với một cú đúp để giúp đội tuyển Pháp ngược dòng đánh bại Đức 2-1 ở trận cầu tâm điểm Nations League diễn ra rạng sáng 17/10.

Griezmann (số 7) giúp Pháp đánh bại Đức. (Nguồn: Getty Images)

Griezmann (số 7) giúp Pháp đánh bại Đức. (Nguồn: Getty Images)

Antoine Griezmann đã tỏa sáng với một cú đúp để giúp đội tuyển Pháp ngược dòng đánh bại Đức 2-1 ở trận cầu tâm điểm Nations League diễn ra rạng sáng 17/10.

Chiến thắng này giúp nhà đương kim vô địch thế giới tiếp tục bay cao ở ngôi đầu bảng với 7 điểm sau 3 vòng đấu, và gần với tấm vé bán kết hơn bao giờ hết.

Trái ngược tuyển Pháp, đội tuyển Đức lại chìm sâu vào khủng hoảng khi mà đây đã là trận thua thứ 6 trong năm nay - điều chưa từng xảy ra trong lịch sử đội bóng hùng mạnh này.

Điều này chắc chắn sẽ khiến cho chiếc ghế huấn luyện viên của Joachim Loew trở nên lung lay hơn bao giờ hết và rất có thể DFB sẽ sớm đưa ra quyết định về tương lai của ông.

Tương lai của Loew chắc chắn sẽ sớm được định đoạt.

Ở trận đấu này, Loew đã gây bất ngờ khi tung nhiều cầu thủ trẻ vào sân ngay từ đầu như Nico Schulz, Thilo Kehrer, Serge Gnabry và đáng chú ý nhất là Leroy Sane.

Sane chính là người mang về cho đội tuyển Đức quả penalty sau tình huống chuyền bóng đập vào tay Presnel Kimpembe trong vòng cấm. Trên chấm penalty, Toni Kroos không quá khó khăn để ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho Đức.

Sau bàn thắng của Kroos, các cầu thủ Đức đã thi đấu tốt khiến cho hàng tấn công của Pháp bế tắc, khi mà các ngôi sao của họ không có nhiều khoảng trống để phối hợp.

Kroos (số 8) là người mở tỷ số của trận đấu.

Sau giờ nghỉ, thế trận của Pháp không có nhiều thay đổi, nhưng họ lại bất ngờ có được bàn thắng gỡ hòa 1-1 nhờ sự tỏa sáng của Antoine Griezmann với pha đánh đầu hiểm hóc ở phút 62.

Bàn thắng này giúp cho tinh thần thi đấu của đội tuyển Pháp khởi sắc hơn và lại có cơ hội để ghi bàn khi được hưởng penalty sau tình huống Matuidi bị Mats Hummels cản ngã trong vòng cấm ở phút 79.

Trên chấm 11m, Antoine Griezmann đã không bỏ lỡ cơ hội để hoàn tất cú đúp, giúp nhà đương kim vô địch giành chiến thắng chung cuộc 2-1 trước đội tuyển Đức.

Đội tuyển Pháp đã khiến Đức phải nhận thêm 'trái đắng' khi có chiến thắng 2-1 trên sân nhà Stade de France ở trận cầu tâm điểm tại Nations League.

Antoine Griezmann đã sắm vai người hùng của Pháp với một cú đúp vào lưới Manuel Neuer.

Ở trận này, bên cạnh việc trao cơ hội cho Timo Werner, Loew đã gây bất ngờ khi tung nhiều cầu thủ trẻ, cùng với đó là sự xuất hiện của Leroy Sane.

...và chính Sane là người đã mang penalty về cho đội Đức.

...tạo điều kiện để Toni Kroos lập công từ chấm đá phạt 11m.

...giúp đội tuyển Đức vượt lên dẫn trước 1-0 trước nhà đương kim vô địch thế giới.

Bàn thắng của Kroos giúp cho cầu thủ Đức giải tỏa sức ép và đã thi đấu tốt hơn trong những phút tiếp theo.

...và khiến cho đội chủ nhà gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công.

Các tình huống tấn công của đội chủ nhà đã bị các cầu thủ Đức vô hiệu hóa.

Sang hiệp 2, Pháp tiếc tục gặp khó nhưng họ lại bất ngờ có được bàn thắng gỡ hòa 1-1 nhờ sự tỏa sáng của Antoine Griezmann với pha đánh đầu hiểm hóc ở phút 62.

Chưa dừng ở đó,17 phút sau, Pháp còn được hưởng penalty sau khi Hummels cản ngã Matuidi trong vòng cấm.

Trên chấm 11m, Antoine Griezmann là người lĩnh trách nhiệm thực hiện cú sút...

...và anh đã không quá khó khăn để giúp đội nhà dẫn ngược 2-1.

2-1 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này.

Thất bại trước Pháp đã là trận thua thứ 6 mà đội tuyển Đức phải nhận trong năm nay - điều chưa từng xảy ra trong lịch sử đội bóng này.

Thất bại liên tiếp khiến ngày Joachim Loew phải rời chiếc ghế huấn luyện viên tuyển Đức ngày càng gần hơn bao giờ hết.

Còn với Pháp, họ vẫn đang có được sự ổn định sau khi lên đỉnh thế giới.

Trọng Hiếu (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/antoine-griezmann-toa-sang-giup-phap-nguoc-dong-danh-bai-duc/530239.vnp