Áo bảo hộ phát quang đầu tiên dành cho biker

Áo bảo hộ phát quang được sản xuất để cải thiện mức độ nhận biết khi tham gia giao thông trong môi trường thiếu ánh sáng và giảm nguy cơ tai nạn.

Áo bảo hộ không chỉ bảo vệ phượt thủ khỏi các chấn thương, mà còn có chức năng giữ ấm cơ thể. Nhưng với những loại áo bảo hộ tối màu, nhược điểm lớn nhất thường là khó nhận biết trong bóng tối.

Điều này ảnh hưởng đến sự an toàn của phượt thủ và là lý do để một công ty gọi vốn Kickstarter tìm ra hướng giải quyết. Được sản xuất bởi công ty Raylier có trụ sở tại Pháp, áo bảo hộ phát quang đầu tiên dành cho biker hứa hẹn sẽ giúp cho các phượt thủ tránh khỏi những tai nạn đáng tiếc trong môi trường thiếu ánh sáng.

Áo giáp bảo hộ phát quang đầu tiên dành cho giới phượt thủ 12 dải LED được gắn đều ở mặt trước và sau của áo có thể hoạt động với lượng pin đủ dùng trong 8 tiếng, người sử dụng thậm chí còn có thể sạc điện thoại trực tiếp khi đang lái xe.

Nhã nhặn với những dải LED được tích hợp bên trong, chúng có thể được bật lên bằng cách ấn nút ở bên hông. Mục đích của việc làm này là nhằm giảm thiểu tỷ lệ người chết do tai nạn giao thông, trong đó tỷ lệ của những người sử dụng xe môtô chiếm khoảng 18%.

"Hơn 60% các vụ tai nạn xe môtô là do thiếu quan sát", Baptiste Rosay, một trong những người đồng sáng lập Raylier cho biết.

"Nhờ có chiếc áo này, chúng tôi cải thiện mức độ nhận biết để tránh khỏi tai nạn giao thông không đáng có. Chúng tôi còn cải thiện khả năng giao tiếp với những phương tiện tham gia giao thông khác. Chế độ cảnh báo sẽ làm cho chiếc áo nhấp nháy và tăng mức độ nhận biết trong những tình huống nguy hiểm. Đèn báo phanh sẽ hoạt động dựa theo đồng hồ công-tơ-mét một cách tự động và đồng thời tăng cường ánh sáng cho các dải LED phía sau áo khi xe giảm tốc".

Rosay cho biết chiếc áo được làm từ một loại da siêu cứng, chất lượng tốt hơn so với một số mẫu áo hiện nay nhưng giá bán không quá chênh lệch.

Mỗi chiếc áo được trang bị một lớp bảo vệ nhớt đàn hồi giúp chống va đập và làm giảm mức độ nghiêm trọng của chấn thương.

12 dải LED được gắn đều ở mặt trước và sau của áo có thể hoạt động với lượng pin đủ dùng trong 8 tiếng, người sử dụng thậm chí còn có thể sạc điện thoại trực tiếp khi đang lái xe.

Áo bảo hộ được thiết kế đầy phong cách, nổi bật khi các dải LED phát sáng. Khi không sử dụng, tính thẩm mỹ của chiếc áo vẫn được bảo đảm. Giá bán cho mỗi chiếc áo vào khoảng 615 USD, mở bán vào tháng 2/2019.

Tý Bùi
Theo Digital Trends

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ao-bao-ho-phat-quang-dau-tien-danh-cho-biker-post889113.html