Áo chặn đứng âm mưu khủng bố chợ Giáng sinh

Ngày 16-12, truyền thông Áo đưa tin, giới chức nước này vừa phá tan âm mưu tiến hành một loạt vụ tấn công khủng bố, trong đó có đánh bom một trong những khu chợ Giáng sinh tại Vienna.

Cảnh sát Đức tuần tra khu vực chợ Giáng sinh tại quảng trường Breitscheid, Berlin, tháng 12-2016. (Ảnh: Reuters)

Cảnh sát Đức tuần tra khu vực chợ Giáng sinh tại quảng trường Breitscheid, Berlin, tháng 12-2016. (Ảnh: Reuters)

Theo hãng thông tấn APA của Áo, tham gia âm mưu này có ba đối tượng nam giới. Đáng chú ý, kẻ cầm đầu (24 tuổi) đã bị ảnh hưởng bởi tư tưởng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Một nguồn giấu tên đã cung cấp thông tin giúp lực lượng an ninh bắt giữ kẻ cầm đầu này.

Nghi phạm chính được cho là đã âm thầm lên kế hoạch tấn công chợ Giáng sinh trước Nhà thờ Thánh Stephen tại trung tâm thủ đô Vienna trong khoảng thời gian giữa Giáng sinh và năm mới 2020. Đối tượng này từng bị bắt giam sau hai lần tìm cách sang Syria để gia nhập IS. Dù đang phải ngồi tù, hắn vẫn có thể giữ liên lạc với đồng bọn thông qua điện thoại di động. Một phần của âm mưu đã được lên kế hoạch là giúp kẻ cầm đầu này trốn ra ngoài.

Hai nghi phạm còn lại (25 tuổi và 31 tuổi) đã bị bắt vào cuối tuần qua. Cả ba nghi phạm đều là người Chechnya. Không chỉ Áo, nhóm đối tượng này còn có âm mưu tấn công các nước châu Âu khác như Pháp, Anh và Đức trong những năm gần đây.

Trước đó, tại Đức đã xảy ra vụ đâm xe tải vào chợ Giáng sinh đông đúc ở ngay trung tâm thủ đô Berlin vào đêm 19-12-2016. Hậu quả là 12 người đã thiệt mạng và 50 người bị thương. IS đã lên tiếng nhận đứng sau vụ tấn công này.

H.H

Theo Japantimes

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/42611302-ao-chan-dung-am-muu-khung-bo-cho-giang-sinh.html