Áo dài trên con đường di sản

Theo bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, những bộ áo dài trưng bày tại triển lãm 'Áo dài trên con đường di sản' là những tác phẩm nghệ thuật chứa đựng niềm đam mê, nhiệt huyết, tình cảm trân trọng và sự sáng tạo tuyệt vời dành cho những di sản văn hóa dân tộc.

 Bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng – Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phát biểu khai mạc triển lãm.

Bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng – Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phát biểu khai mạc triển lãm.

Chiều 26/8, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã khai mạc triển lãm Áo dài trên con đường di sản. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10 và hưởng ứng hoạt động ý nghĩa tôn vinh tà áo dài của Hội LHPN Việt Nam.

Triển lãm dẫn dắt người xem đến với nhiều di sản thiên nhiên, văn hóa Việt thông qua các bộ sưu tập tiêu biểu như: Cánh buồm Quảng Ninh, Vịnh Hạ Long, Thổ cẩm dân tộc Tày – Dao, Nụ cười biển, Kim cương đen, Phong Nha – Kẻ Bàng, Rừng trúc Yên Tử, Nét đẹp kiến trúc Hạ Long, Hải quân, Ngọn đèn trong đêm… Đặc biệt, hình ảnh những con người giản dị, đang lặng thầm đóng góp công sức đem lại cuộc sống bình an cho mọi người cũng hiển hiện trên tà áo dài như ở bộ sưu tập Bộ đội giúp dân, Hy vọng…

Không gian triển lãm"Áo dài trên con đường di sản" được trưng bày ấn tượng.

Câu chuyện di sản và hơi thở của cuộc sống đương đại được tái hiện độc đáo, ý nghĩa, đầy tính nghệ thuật không phải ở những bức ảnh hay thước phim mà qua chất liệu đặc biệt là những tà áo dài Việt Nam. Điểm nhấn của các bộ áo dài chính là các nhà thiết kế đã sử dụng chất liệu lụa Vietnam silk house và vải gai AP để sáng tạo cũng như là một cách riêng để tôn vinh giá trị nghệ thuật truyền thống.

Câu chuyện di sản và hơi thở cuộc sống đương đại được tái hiện độc đáo, ý nghĩa trên tà áo dài.

Các bộ sưu tập áo dài trưng bày trên giá tre, được Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam thiết kế riêng để tôn vinh nét đẹp văn hóa thuần Việt, tạo nên một tổng thể triển lãm hài hòa mang đậm giá trị nhân văn trong cuộc sống, bắc cầu di sản văn hóa dân tộc đến gần hơn với công chúng.

Các bộ sưu tập áo dài trưng bày trên giá tre, được Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam thiết kế riêng để tôn vinh nét đẹp văn hóa thuần Việt.

Nhiều năm qua, với mong muốn bảo tồn và phát huy giá trị tà áo dài truyền thống, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và các nhà thiết kế áo dài đã cùng đồng hành tổ chức nhiều sự kiện để tôn vinh giá trị văn hóa Việt như Áo dài của chúng ta (2014), Xuân Canh Tý: Áo dài và hoa (2020)… Triển lãm Áo dài trên con đường di sản này tiếp tục là kết quả từ những nỗ lực của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam trong việc không ngừng kết nối các trái tim say mê tình yêu với di sản và phụ nữ Việt Nam.

Phát biểu tại triển lãm, bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng – Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cho biết: Trong thời gian qua, Hội LHPN Việt Nam đã phát động và tổ chức nhiều chương trình tôn vinh các nét đẹp, giá trị của áo dài trong đời sống xã hội, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn và phát huy di sản văn hóa Việt Nam thu hút đông đảo phụ nữ trên cả nước tham gia và có tính lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Mẫu nhí 5 tuổi tại triển lãm "Áo dài trên con đường di sản".

"Trên hành trình tôn vinh tà áo dài trở thành Di sản văn hóa Việt Nam, chúng tôi luôn trân trọng và cảm ơn những nhà thiết kế áo dài trong nước và quốc tế đã luôn yêu mến và đồng hành cùng Hội LHPN Việt Nam cũng như Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Ngắm nhìn những bộ áo dài trưng bày hôm nay, với tôi đó không chỉ là trang phục mà còn là những tác phẩm nghệ thuật chứa đựng niềm đam mê, nhiệt huyết, tình cảm trân trọng và sự sáng tạo tuyệt vời dành cho những di sản văn hóa dân tộc. Tôi thật sự ấn tượng với vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, thơ mộng của đất nước và hình ảnh những con người Việt Nam thuần hậu, giàu chất nhân văn trên các bộ áo dài", bà Tôn Ngọc Hạnh chia sẻ.

Sau triển lãm Áo dài trên con đường di sản, các nhà thiết kế sẽ trao tặng toàn bộ những tác phẩm áo dài cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. 200 bộ áo dài dừng chân tại Bảo tàng sẽ được tiếp tục phát huy giá trị về văn hóa, lịch sử về người phụ nữ Việt Nam trong thời gian tới.

Nghệ nhân trình diễn xe tơ tại triển lãm.

Góc trưng bày kén tằm.

Bà Tôn Ngọc Hạnh cũng dành lời khen ngợi Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam trong việc kết nối với các nhà thiết kế để sưu tầm và hoàn thiện triển lãm, đồng thời dành lời cảm ơn đặc biệt với nhà thiết kế Minh Hạnh và các nhà thiết kế trong cả nước đã trao tặng những tác phẩm tuyệt vời của mình cho Bảo tàng.

"Tôi hy vọng trên con đường lưu giữ di sản gắn với người phụ nữ Việt Nam sẽ luôn có sự đồng hành của các nhà thiết kế. Niềm đam mê dành cho văn hóa và tà áo dài dân tộc sẽ tiếp tục được lan tỏa thông qua những hoạt động ý nghĩa như ngày hôm nay tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam", bà Tôn Ngọc Hạnh nói.

P.V - Ảnh: Thu Trang

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/ao-dai-tren-con-duong-di-san-20220826190100118.htm