Áo dài Việt Nam trong lễ ra mắt Galaxy S9/S9+: Người lao động Việt có thể làm được những điều lớn lao!

Những tà áo dài của công nhân Việt Nam trực tiếp sản xuất Galaxy S9/S9+ tham dự sự kiện Samsung Unpacked 2018 tại thành phố Barcelona, Tây Ban Nha phần nào khẳng định vị thế của người lao động Việt Nam trong ngành sản xuất công nghệ cao.

Những tà áo dài nổi bật tại một trong những sự kiện công nghệ lớn nhất toàn cầu.

0h ngày 26.2 (theo giờ Việt Nam), Samsung Unpacked 2018 ra mắt bộ đôi Samsung S9/S9+. Đặc biệt, tại sự kiện này lần đầu tiên có sự hiện diện của những người sản xuất đến từ Việt Nam. Samsung đã cử 8 nhân viên ưu tú của hai nhà máy SEV tại Bắc Ninh và và SEVT tại Thái Nguyên. Những công nhân này đều đã tham gia sản xuất Galaxy S9 với các công đoạn từ bảng mạch tới vỏ hộp.

Đa phần các bạn được cử đi lần này chưa bao giờ đi nước ngoài.

Bên cạnh đó, Samsung cũng tổ chức hai điểm cầu xem trực tiếp lễ ra mắt Galaxy S9/S9+ tại cả TP.HCM cũng như hai nhà máy ở Thái Nguyên và Bắc Ninh cho giới truyền thông cũng như các nhân viên của nhà máy.

Công nhân xem trực tuyến lễ ra mắt tại nhà máy SEV Bắc Ninh.

Có mặt tại Lễ ra mắt toàn cầu S9/S9+ tại Tây Ban Nha, chị Nguyễn Thị Hậu (nhà máy Bắc Ninh) chia sẻ: “Tôi thấy vô cùng xúc động và tự hào khi được chứng kiến Lễ ra mắt S9/S9+, là những sản phẩm do chính mình sản xuất tại một sự kiện công nghệ hàng đầu thế giới. Chuyến đi lần này thực sự là một món quà có ý nghĩa lớn từ công ty vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi, giúp chúng tôi có thêm động lực và tự tin hơn khi người Việt Nam cũng có thể sản xuất ra những sản phẩm công nghệ cao được người tiêu dùng khắp toàn cầu đón nhận”.

Bên cạnh cơ hội được chứng kiến lễ ra mắt, hành trình lần này còn bao gồm những trải nghiệm thú vị và đáng nhớ khác như đến thăm Samsung Experience Store tại Paris và trao đổi với Giám đốc Marketing của Samsung Điện tử tại Pháp; gặp gỡ Tổng Giám đốc Koh Dong Jin....

Chụp ảnh lưu niệm cùng Tổng Giám đốc DJ Koh.

Những tà áo dài xuất hiện trước thềm sự kiện của các cô gái Việt cho thấy niềm tự hào dân tộc khi Việt Nam trở thành cứ điểm quan trọng của Samsung trong hoạt động sản xuất điện thoại để xuất khẩu ra 120 nước trên thế giới. Đây là lần đầu tiên Samsung muốn nhấn mạnh người Việt Nam có thể làm được những điều lớn lao. Chính bàn tay, khối óc của người Việt đã góp phần giúp Samsung tạo ra các sản phẩm quan trọng nhất trong năm nay.

Công nhân trực tiếp tham dự lễ ra mắt sản phẩm tại Tây Ban Nha.

Chia sẻ về ý nghĩa của hoạt động này, ông Shim Won Hwan - Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam cho biết: “Năm 2018 đánh dấu cột mốc 10 năm hiện diện của các nhà máy sản xuất với quy mô đầu tư lớn của Samsung tại Việt Nam. Chuyến đi đến Barcelona, Tây Ban Nha để tham dự sự kiện ra mắt Galaxy S9/S9+ là lời cảm ơn chân thành nhất của ban lãnh đạo đến các nhân viên ưu tú đã gắn bó với Samsung”.

huyên nguyễn

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/ao-dai-viet-nam-trong-le-ra-mat-galaxy-s9s9-nguoi-lao-dong-viet-co-the-lam-duoc-nhung-dieu-lon-lao-592937.ldo