Ảo giác, đâm chết bạn tại Lào rồi bơi về Việt Nam

Sử dụng ma túy để 'có sức làm việc', Moong Phò Lịch lên cơn ảo giác, đâm chết người bạn cùng bản. Lịch phải 'trả giá' bằng 13 năm tù.

Moong Phò Lịch nhận 13 năm tù cho tội giết người.

Moong Phò Lịch nhận 13 năm tù cho tội giết người.

Ngày 13/4, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Moong Phò Lịch (SN 1983, trú xã Keng Đu, Kỳ Sơn, Nghệ An) mức án 13 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, ngày 7/7/2017, Moong Phò Lịch, Lương Phò Thìn cùng 2 người đàn ông trong bản sang cụm bản Bò Nhìa (xã Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng, Nước CHDCND Lào) cưa gỗ cho Vi Văn Hằng. Nhóm thợ cưa gỗ này được Hằng cho sử dụng ma túy (hồng phiến) "để có sức làm việc".

Lên cơn ảo giác do ma túy, nghĩ rằng anh Thìn đang định tấn công mình, Moong Phò Lịch dùng dao mang theo đâm anh Thìn tử vong, sau đó cầm dao tự đâm mình.

Gây án xong, Moong Phò Lịch bơi qua sông về nhà, rồi đến Công an xã Keng Đu giao nộp hung khí và khai nhận hành vi của mình.

Sau khi điều trị xong vết thương trên cơ thể, Moong Phò Lịch đến Công an huyện Kỳ Sơn đầu thú, khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngoài bản án 13 năm tù, Moong Phò Lịch buộc phải bồi thường cho phía bị hại 70 triệu đồng như thỏa thuận giữa hai gia đình.

Ngô Toàn

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/xet-xu/ao-giac-dam-chet-ban-tai-lao-roi-boi-ve-viet-nam-388310.html