'Ao làng' AFF Cup nhỏ bé, Thái Lan đã vươn tầm châu Á!

Dù mang đến đội hình thiếu vắng nhiều ngôi sao nhưng ĐT Thái Lan vẫn thị uy được sức mạnh của ông vua giải 'ao làng' AFF Cup 2018.

Không cầm bóng nhiều vẫn “hủy diệt” đối thủ

Đội bóng xứ chùa vàng dẫn đầu bảng B với 10 điểm, ghi được 15 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 3 bàn. Thái Lan trở thành đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất tính đến trước khi bước vào vòng bán kết.

Nhìn phong cách thi đấu từ ĐT Thái Lan, người ta thấy có nét giống CLB Barca thời điểm hiện tại. Đã qua rồi cái thời Barca cố giành phần lớn quyền kiểm soát bóng thời Pep Guardiola. Đội bóng xứ Catalonia của Enesto Valverde sử dụng những đường chuyền chính xác. Đồng thời, họ biết cách tăng giảm nhịp độ trận đấu một cách hợp lý.

Có những lúc, người ta thấy Barca tấn công dồn dập khi thì lại thấy họ chủ động chơi phòng ngự phản công. Tuy nhiên, những pha phản công đó luôn tiềm ẩn đầy sự nguy hiểm sẵn sàng trừng phạt bất cứ đối thủ nào.

Thái Lan thể hiện lối chơi rất giống CLB Barca.

Thái Lan thể hiện lối chơi rất giống CLB Barca.

Hình ảnh này hoàn toàn giống ĐT Thái Lan tại AFF Cup 2018. Các học trò HLV Rajevac không quá quan trọng bằng mọi giá giành quyền kiểm soát bóng, song những pha chuyền bóng bên phía đội bóng xứ chùa vàng luôn chính xác đến từng milimet.

Trong cả 4 trận vòng bảng, chỉ có duy nhất trận đấu gặp đối thủ quá yếu như Đông Timor, Thái Lan nhỉnh hơn đôi chút đối thủ về quyền kiểm soát bóng 55% so với 45%. Còn lại, những trận đấu gặp Indonesia, Singapore hay Philippines, Thái Lan kiểm soát bóng ngang ngửa hoặc ít hơn đối thủ.

Thế nhưng, các nhà đương kim vô địch AFF Cup vẫn cho thấy sức mạnh vượt trội bằng những chiến thắng cách biệt trước Singapore, Indonesia.

Các tiền vệ ĐT Thái Lan thường có những pha chuyền bóng đạt độ chính xác cao.

Những gì Thái Lan thể hiện cho thấy họ nguy hiểm đến mức khó lường. Các học trò HLV Rajevac có thể chơi phòng ngự phản công. Mỗi đợt tấn công từ họ luôn sắc nét bằng những pha ban bật hết sức nhuần nhuyễn. Thậm chí, chỉ cần vài ba đường chuyền, bóng đã lăn trong vòng cấm địa đối phương.

Khác biệt ở yếu tố con người

Tỉ lệ chuyền bóng chính xác bên phía ĐT Thái Lan qua 4 trận đấu rơi vào khoảng 81%, một con số đủ cho thấy họ phân phối bóng tốt đến thế nào. Bộ ba tiền vệ Puangchan, Kesarat và Dechmitr liên tục có những pha biến ảo khôn lường.

Khi cần họ chơi giăng ngang để phù hợp với sơ đồ chiến thuật 4-3-3. Lúc cần một thế trận an toàn, Dechmitr lại được đẩy lên đá tiền vệ kiến thiết hoặc hộ công giúp Thái Lan sẵn sàng chuyển sang sơ đồ 4-2-3-1 hoặc 4-4-2.

Thái Lan giống Barca cả về lối chơi lẫn con người.

Dechmitr đóng vai trò như một Iniesta nhờ sự đa năng, gây đột biến cao còn cặp Puangchan và Kesarat giống Rakitic cùng Busquets bởi khả năng luân chuyển, phân phối bóng hợp lý đến các vị trí. Supachai lại có nét tương đồng như Coutinho nhờ lối di chuyển ngoài biên lắt léo và những tình huống ghi bàn bất ngờ.

Thêm vào đó, không thể không nhắc đến một Adisak Kraisorn có khả năng chớp thời cơ cực nhanh kiểu Luis Suarez giúp cho đội bóng luôn duy trì được hiệu suất bàn thắng khủng khiếp. Nhờ những nhân tố xuất chúng nơi đội hình cùng những điểm nhấn về chiến thuật của HLV Rajevac, Thái Lan thực sự giống như Barca của Đông Nam Á nếu nhìn vào lối chơi ở thời điểm hiện tại.

Bá Định

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/bong-da/ao-lang-aff-cup-nho-be-thai-lan-da-vuon-tam-chau-a-4142519.html