Ao làng ô nhiễm thành bể bơi miễn phí, người dân tắm giải nhiệt ngày nắng nóng

Ao làng Thiên (Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội) nhiều năm qua bị ô nhiễm, rác thải phủ kín mặt ao. Người dân trong xã đã kêu gọi đóng góp tiền cải tạo ao thành một 'bể bơi khổng lồ' cho trẻ em tập bơi, tắm mát vào mùa hè.

Ao làng Thiên rộng khoảng 700 m2, nhiều năm trước bèo phủ kín, không có người dọn dẹp nên rác thải, xác động vật chết nổi lềnh bềnh. Những năm gần đây, người dân trong xã đã kêu gọi đóng góp tiền cải tạo ao thành một "bể bơi khổng lồ" cho trẻ em tập bơi, tắm mát vào những ngày hè nắng nóng.

Cứ khoảng 17h chiều, ao làng Thiên lại đông kín trẻ em đến bơi lội. Không chỉ là địa điểm thân thuộc của lũ nhỏ, cả người trung niên, người già trong xã cũng đến đây "giải nhiệt" những ngày nóng nực.

Ao làng Thiên có độ sâu từ 1 - 3 mét tùy vị trí. Hiện những ngày nắng nóng cao điểm, bể bơi này phục vụ miễn phí cho hàng trăm người bơi lội.

Để ao làng có thể trở thành "bể bơi", người dân xã Dương Liễu phải rút toàn bộ nước trong ao, dọn sạch rác thải, xử lý đáy ao. Số tiền quyên góp được dùng vào việc khoan giếng, bơm nước, đưa nguồn nước sạch vào ao.

Nhờ ao làng trở thành bể bơi miễn phí mà giờ hầu như trẻ em trong xã Dương Liễu đều đã biết bơi.

Được biết có những ngày nóng đỉnh điểm, "bể bơi" này phục vụ miễn phí cho 300-400 người lớn và trẻ em.

Nhiều em nhỏ thôn Dương Liễu thích thú bơi lội trong làn nước xanh mát.

Các em nhỏ được trang bị áo phao.

Trẻ em đa phần chỉ xuống tắm bơi khu vực gần bờ.

Càng về chiều muộn, lượng người đến ao để tắm giải nhiệt càng đông đúc.

Mỗi năm ao làng Thiên sẽ được thay nước một lần, còn việc dọn vệ sinh được thực hiện hàng ngày để đảm bảo nước sạch cho người dân bơi lội.

Duy Phạm

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ao-lang-o-nhiem-thanh-be-boi-mien-phi-nguoi-dan-tam-giai-nhiet-ngay-nang-nong-post1449429.tpo