Áo nịt ngực phủ sóng Met Gala 2022

Thiết kế được ưa chuộng khi phù hợp với chủ đề sự kiện.

Hàng loạt tên tuổi nổi tiếng góp mặt tại Met Gala và khoác lên mình trang phục theo chủ đề "Gilded Glamour" (tạm dịch: Hào quang mạ vàng). Trang phục của sự kiện được lấy cảm hứng từ Thời đại Vàng son.

Nhắc đến thời trang trong giai đoạn này, không thể không kể đến các món đồ như găng tay, mũ đội đầu, trang sức lấp lánh và những chiếc áo nịt ngực gợi cảm.

Corset tiếp tục được ưa chuộng

Ngay sau khi Vogue công bố chủ đề của Met Gala, các chuyên gia dự đoán áo nịt ngực được ưa chuộng hơn. Tại sự kiện diễn ra ở Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, nhiều nghệ sĩ chọn corset để có vẻ ngoài quyến rũ và đảm bảo trang phục đúng với chủ đề.

Nhiều nghệ sĩ diện corset khi tham dự Met Gala. Ảnh: Versace, Vogue.

Vogue Anh khẳng định: "Áo nịt ngực được yêu thích nhất tại Met Gala".

Thiết kế từ Versace với chi tiết corset giúp tôn lên vòng eo thon gọn của Gigi Hadid. Bộ đồ được làm bằng chất liệu lụa duchesse màu đỏ tía đậm, phối cùng áo khoác ngoài chần bông. Điểm nhấn của trang phục nằm ở áo nịt ngực. Corset bó sát cùng mẫu áo khoác quá khổ tạo nên hình ảnh tương phản thú vị.

Trong khi Gigi Hadid thể hiện hình ảnh quyền lực, Billie Eilish mang đến tạo hình quyến rũ khi diện trang phục của Gucci. Trang phục của nữ ca sĩ được làm bằng chất liệu satin cao cấp với lớp lót ren. Mẫu áo nịt ngực cổ điển trở thành điểm nhấn của trang phục.

Precious Lee, Paloma, Bella Hadid và Maisie Williams cũng diện áo nịt ngực. Họ thể hiện hình ảnh quyến rũ khi diện áo nịt ngực với tông màu đơn sắc. Trong khi đó, Sydney Sweeney và Tessa Thompson lựa chọn thiết kế có màu sáng, tạo cảm giác nhẹ nhàng.

Áo nịt ngực được người nổi tiếng có vóc dáng ngoại cỡ ưa chuộng. Người mẫu ngoại cỡ Paloma Elsesser nổi bật trong thiết kế từ Coach. Nicola Coughlan diện đồ của Richard Quinn. Mặt khác, Lizzo thể hiện sự cá tính với thiết kế của Thom Browne.

Các nghệ sĩ có vóc dáng ngoại cỡ tự tin diện corset. Ảnh: Vogue.

Thiết kế không thể thiếu trong Thời đại Vàng son

Trong Thời đại Vàng son (1870-1900), mặc quần áo là một quá trình công phu. Phụ nữ phải mặc nhiều lớp áo lót. Corset trở thành món đồ không thể thiếu, giúp phụ nữ có eo thon.

Áo nịt ngực được phụ nữ tầng lớp thượng lưu và trung lưu mặc. Sau đó, corset trở nên phổ biến hơn khi được bán với nhiều mức giá.

Trong thời kỳ này, áo nịt ngực có đa dạng kích thước, chất liệu và màu sắc. Nhiều mẫu corset làm bằng thép. Số khác được nhồi lông ngựa, lông tơ để có độ bó sát phù hợp. Các mẫu áo nịt ngực có thể điều chỉnh kích thước để phụ nữ mặc vào từng thời điểm khác nhau trong ngày.

Đến năm 1890, corset được gia cố thêm lớp đệm để tạo cảm giác thoải mái cho người mặc. Quai áo có thể điều chỉnh và phần cúc cài phía trước giúp mẫu áo nịt ngực dễ mặc hơn. Năm 1888, công ty Aertex cho ra mắt một loại vải lưới giúp tạo cảm giác mát mẻ vào mùa hè và ấm áp trong mùa đông. Loại vải này giúp phụ nữ cảm thấy dễ chịu hơn khi mặc corset.

Corset là một trong những món đồ không thể thiếu của phụ nữ trong Thời đại Vàng son. Ảnh: Vogue.

Vào năm 1960-1970, lối sống lành mạnh và thói quen tập luyện thể thao trở nên nổi tiếng. Điều này khiến áo nịt ngực không còn được ưa chuộng. Thay vì phụ thuộc vào corset, phụ nữ dần chuyển sang ăn kiêng, tập thể dục và phẫu thuật thẩm mỹ để có eo thon.

Trong những năm gần đây, áo nịt ngực đang hồi sinh mạnh mẽ. Bộ phim Bridgerton góp phần giúp mẫu áo được yêu thích.

The Guardian nhận định áo nịt ngực có thể trở thành một xu hướng chính thống sau Met Gala. Trước đó, thiết kế này được cho là một mốt ngắn hạn.

Giai Kỳ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ao-nit-nguc-phu-song-met-gala-2022-post1314122.html