Áo parka - 'Vũ khí' đón gió đông

Có nguồn gốc từ loại áo chống rét của người Eskimo, áo parka rất được ưu ái trong những ngày đại hàn bởi khả năng giữ ấm tuyệt vời.

Đặc điểm của chiếc áo khoác này là được cắt may rộng rãi, có thể có mũ và lớp lót lông bên trong, thường gắn liền với các gam màu trầm, quân đội như xanh khaki, nâu, đen... Item này rất được ưa chuộng ở các nước xứ lạnh bởi ngoài khả năng giữ ấm tương đối tốt, nó còn mang lại nét phóng khoáng, thoải mái cho người mặc.

Khi chọn quần da đi kèm với áo parka, màu sắc và phom dáng của áo mặc trong cũng như giày boot cần được tiết chế và điều chỉnh cho cân xứng với chiều cao, dáng người để không tạo cảm giác nặng nề về tổng thể.

Khi thời tiết không quá lạnh, parka có thể được mặc cùng váy, quần soóc theo nhiều phong cách khác nhau: khỏe khoắn, trẻ trung, yểu điệu. Nhờ phom dáng và màu sắc đơn giản nên áo parka không hề kén đồ mặc trong, bạn có thể kết hợp chúng với váy ngắn cũng rất đẹp mắt.

Áp parka phù hợp với cả nam và nữ.

Chúng có thể kết hợp cùng giầy thể thao hoặc boot, không quá kén chọn.

Không thanh lịch như blazer dáng thụng nhưng parka lại tạo vẻ năng động, trẻ trung cho người mặc. Các cô nàng vẫn mang nét quyến rũ, cá tính khi diện chúng vào những ngày "đại hàn".

Để chống chọi hiệu quả với cái rét ẩm của miền Bắc, bạn nên diện những chiếc áo dày dặn bên trong như len vặn thừng để giữ ấm tuyệt đối cho cơ thể. Cũng nên chọn áo trong có gam màu tương phản với áo parka để trang phục thêm nổi bật hơn.

Bạn cũng có thể kết hợp với áo hoodie hoặc áo nỉ cùng quần skinny. Cách mix này sẽ khiến bạn trông khỏe khoắn, năng động hơn nhiều.

An toàn và cá tính hơn với boots cao đến đầu gối, buộc dây.

Khánh Ly (Tổng hợp)

Nguồn ảnh minh họa: Internet

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/ao-parka-vu-khi-don-gio-dong-64470.html