Áo phản đối kế hoạch cứu trợ kinh tế sau đại dịch Covid-19 của EU

Bộ trưởng Tài chính Áo Gernot Bluemel ngày 30/5 cho biết nước này phản đối kế hoạch trị giá 750 tỷ Euro của liên minh châu Âu (EU) nhằm giúp các nền kinh tế hồi phục sau đại dịch Covid-19 và muốn đàm phán để thay đổi kế hoạch này.

Bộ trưởng Tài chính Áo Gernot Bluemel. (Nguồn: Reuters)

Theo kế hoạch cần phải được tất cả quốc gia thành viên EU thông qua, Ủy ban hành chính châu Âu sẽ vay từ thị trường và sau đó chi tiêu 2/3 số quỹ này dành cho trợ cấp và phần còn lại nhằm giảm nhẹ sự đình trệ kinh tế trong năm nay do các biện pháp phong tỏa.

Phần lớn khoản tiền này sẽ chuyển tới các nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19 là Italy và Tây Ban Nha.

Phát biểu với đài phát thanh ORF, Bộ trưởng Bluemel cho rằng Áo đã sẵn sàng đàm phán về sửa đổi nhằm làm cho gói cứu trợ của Ủy ban châu Âu dễ được chấp nhận hơn.

Ông Bluemel khẳng định: “Nước Áo sẽ không đồng ý với kế hoạch này… Bởi vì đơn giản là gánh nặng đè lên người nộp thuế ở Áo là quá lớn. Đó là vì sao chúng tôi cần đàm phán lại, và chúng tôi đã sẵn sàng tham gia”.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ao-phan-doi-ke-hoach-cuu-tro-kinh-te-sau-dai-dich-covid-19-cua-eu-116612.html