Ảo tưởng sức mạnh - Căn bệnh khó chữa của 'giang hồ mạng'

Sự tung hô của một bộ phận cộng đồng mạng cộng với căn bệnh ảo tưởng sức mạnh đã khiến những kẻ 'giang hồ mạng' như Phú Lê hay Khá 'bảnh', Quang 'ram bô'... vướng vòng lao lý.

Tự tạo dựng hình ảnh cho mình như một đại ca có số má trên giang hồ lại có chút máu nghệ sĩ khi vừa tham gia đóng phim, ra clip ca nhạc… cái đích cuối cùng của Phú Lê đó chính là tìm kiếm sự nổi tiếng để tạo thuận lợi trong kinh doanh online của mình.

Giới showbiz có một khái niệm "ăn đèn" để chỉ những người trót say mê ánh đèn sân khấu, đến nỗi ngay cả cuộc sống đời thường họ cũng không thoát nổi ánh đèn. Phú Lê cũng là một kẻ "ăn đèn", anh ta trót ăn bả tung hô của cộng đồng mạng dẫn đến ảo tưởng sức mạnh, và thế giới thu hẹp lại chỉ trong những livetream khoe mẽ, đôi lúc quên đi thế giới thực tại mà anh ta đang sống là còn có chính quyền và pháp luật.

Phú Lê với những tấm ảnh khoe hình xăm và dây chuyền vàng.

Phú Lê với những tấm ảnh khoe hình xăm và dây chuyền vàng.

"Ngáo" sức mạnh

Phú Lê – tên thật là Lê Văn Phú (40 tuổi, quê Yên Bái, hiện đang sinh sống ở Hà Nội) được cộng đồng mạng, đặc biệt là một bộ phận giới trẻ biết đến và hâm mộ với vai trò như một “ca sĩ giang hồ”, diễn viên nghiệp dư với nhiều bài hát, phim đăng tải Youtube nói về đạo nghĩa giang hồ. Câu hát “để đời” của Phú được nhiều hàng quán vỉa hè hay mở và được nhiều thanh niên thuộc làu đó là “khổ trước sướng sau thế mới giàu”.

Ngoài hoạt động nghệ thuật nghiệp dư, Phú Lê còn phát triển khá mạnh trên Facebook cá nhân với hơn 400.000 người theo dõi. Tại trang Facebook này, Phú thường xuyên đăng tải hình ảnh khoe hình xăm, khoe vàng và tiền bạc giống như bao tay “giang hồ mạng” khác bị bắt trước đó như Khá “bảnh”, Quang “rambo”…

Đặc biệt tại kênh Youtube của mình, Phú Lê có gần 2 triệu lượt đăng ký, một con số “khủng” đối với giới truyền thông, đủ để thu về một số tiền lớn thông qua lượt xem từ clip đã đăng tải. Cũng trên kênh của mình, Phú Lê đã đăng clip quảng cáo cho bộ phim giang hồ đóng cùng "đại ca" Thái Bình là Đường “Nhuệ” – đối tượng vừa bị cơ quan chức năng bắt giữ cách đây không lâu. Nhờ sự hào nhoáng ấy mà cộng đồng mạng đã tin rằng Phú Lê khác với những giang hồ “mõm” – chuyên chửi bới lẫn nhau trong các cuộc livestream trên Facebook.

Ngược lại, trước sự tung hô của cộng đồng mạng, Phú Lê cũng tự ảo tưởng về sức mạnh “thay trời hành đạo của mình”, sẵn sàng gọi anh em đánh người bất chấp pháp luật và cho rằng đó là hành vi mà một đại ca giang hồ phải làm, thay vì chỉ lên mạng livestream nói về đạo lý giang hồ, giảng giải cách làm người và chửi bới nhau như bao “giang hồ mạng” khác.

Các đối tượng bị triệu tập để điều tra.

Nhờ sự nổi tiếng của mình, Phú Lê và vợ là Lã Thúy Kiều (35 tuổi, quê Hà Nam) đã mở Công ty Kiều Thiên Phát để bán hàng online thông qua những buổi livestream trên Facebook. Mỗi buổi livestream của hai vợ chồng, bên cạnh việc bán hàng, Phú Lê còn thêm vào những bài học dạy cách sống trong giang hồ nên đã thu hút rất nhiều người xem, bình luận và đặt sản phẩm.

Dạy người khác phải sống tử tế, không lừa lọc nhau nhưng chính những sản phẩm của Công ty Kiều Thiên Phát hầu hết không được cấp phép. Công ty của vợ chồng Phú Lê từng bị Ban chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả kiểm tra và phát hiện tại đây có nhiều biểu hiện nghi vấn về sản xuất hóa mỹ phẩm kém chất lượng.

Tại buổi kiểm tra, Lã Thúy Kiều chỉ xuất trình được phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của 2 nhãn hàng là Happy White, Law Rel. Tại cơ sở sản xuất, cơ quan chức năng thu nhận được nhiều tem nhãn hàng ghi xuất xứ made in Germany, tem chống hàng giả của công ty, tem chống hàng giả của Bộ Công an.

Mỹ phẩm nhập ngoại do công ty của vợ chồng Phú Lê pha chế theo công thức được ghi chép sơ sài trong những tờ giấy cũ nát. Làm việc với cơ quan điều tra, kế toán công ty cho biết, công ty tự mua nguyên liệu về và tự pha chế ra các loại sản phẩm. Công nghệ pha chế thô sơ nhưng sữa tắm Law Rel đều được gắn mác sản phẩm cao cấp được sản xuất theo công nghệ của Malaysia.

Phú Lê từng hợp tác với Đường “Nhuệ” để làm phim.

Trả giá cho sự ngông cuồng

Không dừng lại ở việc lừa dối khách hàng, vợ chồng Phú Lê còn thể hiện máu giang hồ của mình trong những buổi livestream chửi bới lẫn nhau với Đào “Chi Lê” (trú tại huyện Đan Phượng, Hà Nội) – một hotgirl xăm trổ khá nổi trên cộng đồng mạng. Trước đó, Đào và vợ chồng Phú Lê cũng hợp tác đóng phim hài Tết và làm ăn kinh doanh thực phẩm chức năng.

Ngày 18-7, Đào lên mạng xã hội kể về việc chấm dứt sự hợp tác giữa hai bên do bị Kiều nói xấu. Tối cùng ngày, vợ Phú Lê đã công khai livestream cảnh tụ tập đàn em và kéo đến tìm Đào “Chi Lê” để dạy cho một bài học. Tuy nhiên, nhóm của vợ Phú Lê không thực hiện được hành vi do bị bảo vệ của tòa nhà nơi Đào ở không cho vào.

Đến ngày 3-8, một nhóm thanh niên lạ mặt là chân tay của vợ chồng Phú đã tìm về Đan Phượng. Tại đây, chúng dùng hung khí đánh đập mẹ và dì ruột của Đào khiến 2 nạn nhân phải nhập viện. Sau khi Đào làm đơn trình báo lên cơ quan chức năng, tối 5-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Công an quận Hoàng Mai bắt giữ vợ chồng Phú Lê để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Ngoài ra, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cũng đã chỉ đạo Công an TP Hà Nội làm rõ thêm tội gây rối trật tự công cộng đối với vợ chồng Phú Lê. Đồng thời triệu tập 16 đối tượng liên quan đến vụ hành hung mẹ và dì ruột của Đào “Chi Lê” để điều tra về các hành vi nói trên.

Hành vi của Phú Lê được đánh giá đó là sự ngông cuồng, ảo tưởng, xuất phát từ sự tung hô của cộng đồng mạng trong suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên, lại phải nói một thực tế, cũng như Dũng "trọc" Hà Đông hay Khá “bảnh”, Phú Lê tự xếp mình vào cái bảng bình chọn top 5 giang hồ Việt Nam dù chỉ được đám đông mạng hò hét cổ vũ.

Điều này khiến những kẻ giang hồ "xịn" ẩn danh cảm thấy ngán ngẩm và không hiểu tại sao những kẻ không có tên trên bản đồ giang hồ lại suốt ngày lăng quăng trên mạng dọa nhau "đâm 8 chém 9 giết 12". Đơn giản thôi, mục đích là để câu view kiếm cơm. Nhưng lần này Phú đã sai khi sai đàn em đi xử hai người đàn bà, thậm chí, Thúy Kiều còn livetream, bất chấp pháp luật.

Theo một số kẻ thạo tin, Thúy Kiều khá ghê gớm, chỉ đạo chồng từ A đến Z. Chính điều đó cũng khiến nhiều người xa lánh Phú. Trước khi “gây chiến” với Đào “Chile”, Kiều cũng chửi nhau qua lại tán loạn với Giang "rồng", mà nhiều kẻ chọc ngoáy hay gọi là Giang "run", loanh quanh cũng chỉ chuyện đàn bà nói xấu nhau, cho thấy, sự nhố nhăng, giang hồ "mõm" của đám này càng ngày càng phát triển, gây ảnh hưởng xấu đến một bộ phận xã hội. Điều đáng nói, chúng đã đứng ra ngoài luật pháp, tự xử theo cách của mình, theo cách mà đám fans hâm mộ trên mạng tung hô, cốt cũng chỉ để kiếm lượt chia sẻ và tăng view.

Vợ chồng Phú Lê đối diện với tội danh nào?

Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết, theo quy định của pháp luật, mọi hành vi xâm hại đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trường hợp có căn cứ cho thấy nạn nhân đã bị thương tích mà tỷ lệ dưới 11% nhưng hành vi được xác định có tính chất côn đồ hoặc sử dụng vũ khí nguy hiểm thì các đối tượng gây thương tích cho nạn nhân cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mức hình phạt cụ thể dành cho từng đối tượng sẽ phụ thuộc vào tính chất mức độ hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, trong đó tỷ lệ thương tích của người bị hại là một trong những yếu tố quan trọng để quyết định khung, khoản hình phạt.

Với những đối tượng côn đồ, hung hãn, manh động, có tiền án tiền sự, nhân thân xấu thì sẽ phải chịu mức chế tài nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Với hành vi cố ý gây thương tích, các đối tượng sẽ phải đối mặt với khung hình phạt về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015, mức phạt thấp nhất cho tội danh này là 6 tháng, cao nhất là tù chung thân.

"Nếu thương tích của nạn nhân từ 11% đến dưới 30% nhưng hành vi được xác định là có tính chất côn đồ hoặc có sử dụng hung khí nguy hiểm thì các đối tượng gây án sẽ phải đối mặt với mức hình phạt từ 2 năm đến 6 năm tù theo quy định tại khoản 2, điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015", luật sư Đặng Văn Cường phân tích.

Ngoài ra theo luật sư Cường, khi có đủ căn cứ xác định có hành vi phạm tội, hành vi có dấu hiệu tội phạm thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và có thể bắt tạm giam các đối tượng.

Trong vụ việc này, cơ quan chức năng sẽ làm rõ đối tượng nào là chủ mưu, cầm đầu, đối tượng nào trực tiếp thực hiện hành vi cố ý gây thương tích, đối tượng nào xúi giục, giúp sức. Tất cả các đối tượng đó đều sẽ bị xem xét xử lý về tội cố ý gây thương tích với các vai trò khác nhau trong đồng phạm…

Hùng Anh

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/phong-su-tieu-diem/ao-tuong-suc-manh-can-benh-kho-chua-cua-giang-ho-mang-606840/