Áo tuyên bố đóng cửa trường học để hạn chế sự lây lan của covid-19

Áo tuyên bố sẽ đóng cửa các trường học từ tuần tới cho đến tháng tư, thắt chặt các biện pháp nhằm hạn chế sự lây lan của virus corona và ngăn chặn những cuộc tụ tập đông người.

Áo cũng đã từ chối nhập cảnh đối với những người đến từ nước Ý - quốc gia đang chịu thiệt hại nặng nề nhất ở châu Âu, trừ những người đi qua nước này mà không nghỉ chân hoặc vận chuyển hàng hóa.

Thủ tướng Sebastian Kurz nói: “Sẽ không có một lớp học nào được tổ chức ở trường học. Các bài học sẽ được tiếp tục bằng các phương tiện số.”

Các trường tiểu học sẽ đóng cửa vào thứ tư và chuyển sang cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em để tránh việc ông bà phải chăm sóc trẻ nhỏ, khiến cho nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao nhất có nhiều khả năng mắc bệnh hơn.

“Đối với trẻ em từ 6-14 tuổi, trường học không đóng cửa hoàn toàn nhưng cũng không tiếp tục như bình thường. Các bài học sẽ bị tạm dừng. Nếu phụ huynh có thể chăm sóc trẻ, tốt nhất hãy nên để con ở nhà. Nếu không thể, các em có thể đến trường. Trường học vẫn mở cửa.”

Mặc dù có chung đường biên giới với Ý, Áo chỉ mới có 246 trường hợp được xác nhận và không có trường hợp nào từ vong. Trái lại, nước láng giềng miền nam có hơn 10.000 trường hợp và hơn 631 trường hợp tử vong. Thụy Sỹ, cũng giáp với Ý, đã có hơn 600 trường hợp và 4 người chết. Ý hiện nay đã đóng cửa.

Đường sắt và đường hàng không đến Ý đã đóng cửa vào thứ tư. Lệnh cấm của Áo đối với các nơi đông người cho đến đầu tháng tư buộc các bảo tàng, nhà hát, phòng hòa nhạc và các quán bar phải đóng cửa. Tuy nhiên, nhà hàng và tạp hóa không bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm.

Thảo Vân (Theo The New York Times)

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/giao-duc/ao-tuyen-bo-dong-cua-truong-hoc-de-han-che-su-lay-lan-cua-covid-19-335242.html