AOC đòi luận tội thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ

Hạ nghị sĩ Mỹ Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) đề xuất luận tội hai thẩm phán Tòa án Tối cao Brett Kavanaugh và Neil Gorsuch, cáo buộc hai người này đã dối trá trước Quốc hội.

Hạ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez cáo buộc hai hai thẩm phán Tòa án Tối cao Brett Kavanaugh và Neil Gorsuch đã nói dối trước Quốc hội về quan điểm đối với phán quyết Roe v Wade về bảo đảm quyền phá thai của phụ nữ.

Cả ông Kavanaugh và Gorsuch đều được bổ nhiệm dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump. Trong các phiên điều trần xác nhận đề cử thẩm phán Tòa Tối cao của mình, cả hai ông đều đã khẳng định sẽ không đảo ngược phán quyết Roe v Wade của Tòa án Tối cao vào năm 1976.

Vào hôm 24/6, các thẩm phán Kavanaugh và Gorsuch là 2 trong số 5 người bỏ phiếu quyết định chấm dứt sự bảo trợ của luật pháp đối với quyền phá thai của phụ nữ ở phần lớn các bang tại Mỹ. Hạ nghị sĩ Ocasio-Cortez cho biết sẽ buộc hai thẩm phán này đối mặt với hậu quả của hành động trên.

"Họ đã nói dối trước Quốc hội. Tôi tin rằng họ có thể bị luận tội và tôi nghĩ chúng ta nên nghiêm túc cân nhắc biện pháp này", Hạ nghị sĩ Ocasio-Cortez trả lời phỏng vấn đài NBC.

Hạ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez cùng với các nhà vận động quyền phá thai của phụ nữ trước cửa Tòa án Tối cao Mỹ. Ảnh: AP.

Theo bà Ocasio-Cortez, việc Quốc hội không có hành động gì sẽ gửi đi thông điệp tới những ứng cử viên trong tương lai rằng họ có thể nói dối Thượng viện để vượt qua được các phiên điều trần xác nhận đề cử.

Bà Ocasio-Cortez cũng đề cập đến khả năng luận tội Thẩm phán Clarence Thomas sau khi vợ của ông này, bà Ginni đã gửi thư tới 29 nhà lập pháp tại tiểu bang Arizona nhằm cản trở quá trình xác nhận đối với Tổng thống Joe Biden sau khi ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào năm 2020.

Thẩm phán Thomas đã phải chịu nhiều chỉ trích khi vẫn tham gia phân xử các vụ kiện có liên quan đến cuộc bầu cử sau khi thông tin trên được công bố.

Hạ viện Mỹ có thể tiến hành luận tội một thẩm phán nếu số phiếu đồng tình vượt quá bán, nhưng để kết tội một thẩm phán thì cần phải có sự ủng hộ của tối thiểu 2/3 thành viên của Thượng viện.

Tổng thống Biden tuy lên án phán quyết của Tòa án Tối cao nhưng đã không đề cập đến việc luận tội các thẩm phán. Ông Biden cũng bác bỏ đề nghị bổ sung thêm thẩm phán trong Tòa án Tối cao, nơi các thẩm phán theo xu hướng cánh hữu đang chiếm ưu thế.

Bên cạnh việc đề xuất luận tội các thẩm phán mà bà cho là đã nói dối trước Quốc hội, Hạ nghị sĩ Ocasio-Cortez cũng kiến nghị Tổng thống Biden có những biện pháp bảo vệ quyền phá thai của phụ nữ.

Theo đó, bà Ocasio-Cortez kiến nghị Tổng thống Biden mở phòng khám phá thai tại những khu vực dưới thẩm quyền của chính phủ ở các bang có luật cấm phá thai.

Hạ nghị sĩ Ocasio-Cortez cũng đề xuất tăng cường khả năng tiếp cận của phụ nữ đối với thuốc phá thai. Tuy nhiên dự định này của bà nhiều khả năng sẽ bị ngăn cản bởi các thành viên đảng Cộng hòa.

Tổng thống Biden: 'Đây là ngày buồn của nước Mỹ' Tổng thống Joe Biden ngày 24/6 cho biết việc Tòa án Tối cao lật lại phán quyết bảo vệ quyền phá thai Roe v. Wade đã đưa nước Mỹ quay về 150 năm trước.

An Bình

Theo The Guardian

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/aoc-doi-luan-toi-tham-phan-toa-an-toi-cao-my-post1330521.html