Áp dụng kinh nghiệm của các đối tác quốc tế trong hoạt động công đoàn

Chiều 17.11, sau 2 ngày diễn ra, Hội nghị chia sẻ thông tin và hợp tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các đối tác quốc tế lần thứ 7 với chủ đề 'CĐ đại diện, bảo vệ quyền lợi của NLĐ' đã kết thúc tốt đẹp.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.

Phát biểu bế mạc tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đánh giá cao sự chia sẻ, hỗ trợ của các đối tác. Phó Chủ tịch Thường trực nhấn mạnh, các kinh nghiệm được các đối tác quốc tế chia sẻ tại buổi hội thảo sẽ được tổ chức CĐ Việt Nam nghiên cứu để áp dụng vào thực tế hoạt động CĐ, nhất là trong bối cảnh tổ chức CĐ đang tiến hành đổi mới hoạt động, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên, NLĐ.

Phó Chủ tịch Thường trực mong muốn tiếp tục nhận được ủng hộ của các đối tác trong thời gian tới.

Như Báo Lao Động đã thông tin, tham dự Hội nghị có Giám đốc Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam Chang Hee Lee; Thư ký khu vực Châu Á Thái Bình Dương của CĐ Gỗ và Xây dựng quốc tế (BWI) Apolinar Tolentino cùng 25 đại biểu đến từ các đối tác quốc tế; 60 đại biểu LĐLĐ địa phương, CĐ ngành Trung ương.

Trong 2 ngày diễn ra Hội nghị, các đối tác quốc tế chia sẻ những kinh nghiệm; các đại biểu đến từ CĐ Việt Nam đã thông tin những kết quả trong công tác CĐ đại diện, bảo vệ quyền lợi của NLĐ với sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế; đồng thời nêu lên những ưu tiên, định hướng trong thời gian tới.

Hội nghị chia sẻ thông tin và hợp tác giữa Tổng LĐLĐVN và các đối tác quốc tế được tổ chức 2 năm 1 lần. Kể từ năm 2004, đây là lần thứ 7 Tổng LĐLĐVN và các đối tác tổ chức hội nghị này. Dự kiến Hội nghị lần thứ 8 sẽ được tổ chức vào năm 2020.

Quế Chi

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/ap-dung-kinh-nghiem-cua-cac-doi-tac-quoc-te-trong-hoat-dong-cong-doan-641916.ldo