Áp dụng luật để tăng giao dịch tài chính minh bạch

Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari cuối tuần qua đã có bài phát biểu tại Hội nghị bàn tròn cấp cao về Tham nhũng, Di cư, Lấp khoảng cách Hạ tầng của châu Phi để Phát triển bền vững, được tổ chức bên lề khóa họp lần thứ 73 của Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York (Mỹ).

Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari. Ảnh: PUNCH

Ông Buhari cho biết, việc kiểm tra mối đe dọa của tham nhũng sẽ tạo ra nguồn kinh phí chính cho các chương trình và dự án phát triển cho nền kinh tế châu Phi.

Ông bày tỏ sự hối tiếc rằng, một số tiền khổng lồ từ các quỹ vẫn đang bị đưa ra khỏi lục địa.

"Thật đáng lo ngại khi hàng tỉ đô la, các tài năng lớn và các chuyên gia liên tiếp bị thất thoát ra ngoài lục địa thông qua các hoạt động tham nhũng khác nhau, khiến dòng vốn đầu tư trở nên yếu kém, các quy định của pháp luật bị phá hoại, kiềm chế sự phát triển thương mại, tổn hại tới các điều kiện kinh tế vĩ mô và nâng cao mức độ nghèo đói ở các nước trong khu vực... Những hành vi xấu này đang bị một số cộng tác viên quốc tế che giấu trong khu vực pháp lý bí mật".

Tuy nhiên, ông Buhari cũng bày tỏ vui mừng khi những nỗ lực mà các nhà lãnh đạo châu Phi đang thực hiện để bảo đảm tính minh bạch, nâng cao trách nhiệm hơn trong doanh nghiệp nhà nước đã thúc đẩy hội nhập khu vực và tạo môi trường khởi nghiệp cho giới trẻ.

Tổng thống Nigeria nhấn mạnh: "Chúng ta phải áp dụng các luật, quy định và chính sách để khuyến khích các giao dịch tài chính minh bạch, các chương trình trao quyền của thanh thiếu niên và phụ nữ, cũng như thiết lập các liên kết cơ sở hạ tầng tốt giữa các nước thành viên để làm trong sạch lục địa khỏi căn bệnh tham nhũng này".

Ông mô tả, Quan hệ hợp tác mới cho sự phát triển của châu Phi giống như một tài liệu khung mang tính chiến lược được thiết kế dành cho "sự phát triển kinh tế - xã hội của châu Phi và khung chính sách để giải quyết các thách thức kinh tế và xã hội của chúng ta".

Về vấn đề di cư, Tổng thống Muhammadu đã xác định, biến đổi khí hậu là một trong những lý do khiến giới trẻ Nigeria lao vào việc di cư bất hợp pháp sang châu Âu.

Ông đã liệt kê các nguyên nhân khác nhau của việc di cư bất hợp pháp từ các nước đang phát triển sang các nước phát triển bao gồm: Thiếu an ninh, giáo dục và chăm sóc sức khỏe.

Ngọc Anh

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/quoc-te/tin-tuc/ap-dung-luat-de-tang-giao-dich-tai-chinh-minh-bach_t114c52n139381