Áp dụng phí bắt buộc, lượng tiêu thụ túi nylon tại Anh giảm 90%

VH- Sau 3 năm áp dụng quy định thu phí 5 xu tại các cửa hàng, siêu thị, lượng tiêu thụ túi nylon tại Anh đã giảm tới 90%. Gần đây, doanh số bán túi nylon tại bảy siêu thị lớn nhất nước Anh đã giảm gần 90% kể từ khi Chính phủ nước này công bố quy định sẽ có một khoản phí bắt buộc là 5 xu đối với mỗi túi nylon.

Số liệu thống kê được thực hiện tại các chuỗi siêu thị lớn nhất nước Anh bao gồm Asda, Marks & Spencer, Morrisons, Sainsbury, Co-op, Tesco và Waitrose cũng cho thấy, các siêu thị đã giảm lượng nhập vào túi nylon chỉ còn bằng một phần tư so với năm 2016 và 2017, tức là giảm gần 300 triệu túi nylon. Như vậy, theo thống kê, ở thời điểm hiện tại, mỗi người dân Anh chỉ tiêu thụ khoảng 19 túi nylon trong một năm. Con số này đã giảm đáng kinh ngạc so với ba năm trước đây khi chính phủ chưa áp dụng thu phí.

Vào năm 2015, trung bình một người dân Anh tiêu thụ tới 140 túi nylon trong một năm. Chính bởi lượng tiêu thụ túi nylon và các chế phẩm từ nhựa giảm mạnh trong ba năm trở lại đây, chính phủ Anh cũng đang lên kế hoạch hoàn trả tiền thuế cho chai nhựa và các chế phẩm dùng một lần.

Một nghiên cứu được thực hiện gần đây của Trung tâm Môi trường, Thủy sản và Khoa học Nuôi trồng thủy sản cho thấy, kể từ khi tiến hành việc thu phí 5 xu, lượng phế phẩm nhựa được thải ra biển đã giảm tới 50%. Tức là giảm bớt hơn 9 tỉ túi nylon thải ra môi trường. Chính vì những tác hại của túi nylon và các chế phẩm từ nhựa, trong thời gian vừa qua, bên cạnh Anh, nhiều nước khác trên thế giới cũng tích cực bước vào cuộc đua chống túi nylon và các chế phẩm từ nhựa. Tới đây, túi nylon sẽ không còn chỗ đứng tại hàng loạt các quốc gia trên thế giới như Hàn Quốc, Australia và Chile. Các nước này đang tham gia tích cực vào cuộc chiến chống ô nhiễm môi trường bằng cách đưa ra các dự thảo luật cấm các siêu thị sử dụng túi nylon dùng một lần.

THANH HẰNG

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/ap-dung-phi-bat-buoc-luong-tieu-thu-tui-nylon-tai-anh-giam-90