Áp thấp hình thành ngoài Biển Đông, có khả năng mạnh thành bão

Áp thấp hiện tại chỉ cách đảo Song Tử Tây 500 km về hướng Đông Đông Nam, có khả năng phát triển thành áp thấp nhiệt đới rồi mạnh lên thành bão, hướng di chuyển vào các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ.

Dự báo hướng đi của áp thấp trên biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 28/10, tại khu vực phía Đông đảo Palawan (Philippines) xuất hiện một vùng áp thấp. Đến 10h cùng ngày vùng áp thấp này đã vượt qua phía Bắc, tiến vào biển Đông, nằm ở vị trí cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) 500km về phía Đông Đông Bắc.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 10h ngày 29/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 180km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 10 giờ ngày 30/10, vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh Phú Yên-Khánh Hòa khoảng 190km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Bá Di

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ap-thap-hinh-thanh-ngoai-bien-dong-co-kha-nang-manh-thanh-bao-a454297.html