Áp thấp mạnh lên thành bão trên Biển Đông

Đến 19 giờ ngày 29.8, vị trí tâm bão ở khoảng 17,2 độ vĩ bắc; 112,3 độ kinh đông, ngay trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa.

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới - Nguồn: TTDBKTTV

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới - Nguồn: TTDBKTTV

Ngày 26.8, ở vùng biển phía đông miền Trung Philippines đang có một cơn áp thấp nhiệt đới hoạt động.

Hồi 19 giờ ngày 26.8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,2 độ vĩ bắc; 129,2 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 800km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ được 25-30km và có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 27.8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,2 độ vĩ bắc; 122,9 độ kinh đông, ngay trên vùng biển phía đông đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ được 25km và có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 28.8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,8 độ vĩ bắc; 117,0 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ được 20km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 19 giờ ngày 29.8, vị trí tâm bão ở khoảng 17,2 độ vĩ bắc; 112,3 độ kinh đông, ngay trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Theo TTDBKTTVTƯ

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/ap-thap-manh-len-thanh-bao-tren-bien-dong-120004.html