Áp thấp nhiệt đới đã mạnh thành bão số 1 năm 2022

Sáng nay, 30-6, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh thành bão, cơn bão số 1 năm 2022 và có tên quốc tế là CHABA. Chiều và đêm nay, Hà Nội có lúc mưa rào và dông.

Hướng di chuyển của bão số 1 lúc 8h sáng nay, 30-6.

Hướng di chuyển của bão số 1 lúc 8h sáng nay, 30-6.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, 7h sáng nay, bão số 1 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 430km về phía Đông; sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Bão đang di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 7h ngày 1-7, bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 410km về phía Đông Bắc; sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Sau thời gian trên, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 7h ngày 2-7, bão cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 200km về phía Đông với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10...

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 nên khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh...

Trên đất liền, Hà Nội chiều và đêm nay (30-6) có lúc mưa rào và dông có thể kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh...

Trước đó, đêm 29-6 và rạng sáng nay, Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa đo được tại Trạm thủy văn Sơn Tây 87mm, Ba Vì 42mm, Láng 11mm, Hà Đông 51mm, Hoài Đức 25mm...

Kim Nhuệ

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/khoa-hoc/1035738/ap-thap-nhiet-doi-da-manh-thanh-bao-so-1-nam-2022