Áp thấp nhiệt đới suy yếu thành vùng áp thấp

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, sáng nay, 27/10, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp và đi vào đất liền tỉnh Khánh Hòa.

Vị trí và hướng di chuyển của vùng áp thấp (suy yếu từ áp thấp nhiệt đới). (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Vị trí và hướng di chuyển của vùng áp thấp (suy yếu từ áp thấp nhiệt đới). (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Hồi 7 giờ ngày 27/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở ngay trên đất liền tỉnh Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thêm.

Trong sáng nay, 27/10, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận gió giật cấp 6-7; sóng biển cao từ 2,0-3,0m, biển động. Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2,0-3,0m, biển động. Trên khu vực ven biển từ Bình Định đến Khánh Hòa sáng nay còn có gió giật cấp 6-7.

Dự báo hôm nay, 27/10, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và Tây Nguyên tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa khoảng 50-80mm, có nơi hơn 100mm. Từ đêm nay mưa lớn giảm ở khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Ở khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và phía Đông Bắc Bộ từ đêm 27 đến ngày 31/10, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to do ảnh hưởng của không khí lạnh và nhiễu động gió Đông.

* Hồi 4 giờ ngày 27/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,1 độ vĩ bắc; 109,3 độ kinh đông, ngay trên bờ biển tỉnh Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 80 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km, đi vào Khánh Hòa sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp.

Đến 16 giờ ngày 27/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 12,3 độ vĩ bắc; 107,4 độ kinh đông, trên khu vực nam Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).

Vùng nguy hiểm trên biển trong 12 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): từ vĩ tuyến 10,5 đến 13,0 độ vĩ bắc; phía Tây kinh tuyến 110,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè biển trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Dự báo trong sáng nay, 27/10, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2,0-4,0m, biển động; khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2,0-3,0m, biển động.

Ngoài ra, ở khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Trên khu vực ven biển từ Bình Định đến Khánh Hòa gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

• Áp thấp giật cấp 9 cách Khánh Hòa - Ninh Thuận khoảng 130 km
• Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão
• Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 trên Biển Đông
• Xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông
• Chủ động ứng phó vùng áp thấp khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/moi-truong/ap-thap-nhiet-doi-suy-yeu-thanh-vung-ap-thap--671293/