Áp thấp nhiệt đới tiến vào phía Bắc quần đảo Trường Sa

Theo TT KTTV TƯ, hồi 7h sáng nay, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 12,5 – 13,5 độ vĩ Bắc, 112,5 – 113,5 độ kinh Đông ở khu vực phía Bắc quần đảo Trường Sa. Hiện đợt áp thấp đang di chuyển về phía Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km một giờ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh. Ngoài ra do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp với đới gió đông tầng cao nên khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông; trên các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất, ngập úng ở vùng trũng. Theo tính toán dòng chảy trung bình tuần trên các sông ở Trung Bộ ở mức xấp xỉ và thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, riêng khu vực Tây Nguyên ở mức cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm. Đến ngày 20/10/2009 mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại Tân Châu có khả năng ở mức 4,06m (dưới BĐIII: 0,14m), trên sông Hậu tại Châu Đốc ở mức 3,52m (ở mức BĐIII), xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. T.H (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1987/200910/Ap-thap-nhiet-doi-tien-vao-phia-Bac-quan-dao-Truong-Sa-1725038/