Ập vào khách sạn bắt 2 người nước ngoài cùng 10.000 viên ma túy

Kiểm tra một phòng khách sạn tại vùng biên Quảng Trị, lực lượng công an phát hiện 2 đối tượng người nước ngoài cùng tang vật 10.000 viên ma túy tổng hợp.

Qua nguồn tin trinh sát, sau quá trình điều tra, theo dõi, lực lượng của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đội đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm (thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị), Đội kiểm soát phòng, chống ma túy (thuộc Cục Hải quan tỉnh) và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (BĐBP tỉnh Quảng Trị) ngày 19-1 ập vào phòng số 306 khách sạn Đào Hùng (khóm Tây Chín, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) bắt quả tang Khamma Xayalat và Saykham Phaivan (cùng SN 2003, quốc tịch Lào) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Hai đối tượng người Lào bị bắt về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Hai đối tượng người Lào bị bắt về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ gần 10.000 viên ma túy tổng hợp (dạng hồng phiến), tiền Việt Nam và tiền Lào cùng các tang vật khác liên quan. Hai đối tượng khai nhận, mua số ma túy trên tại Lào và vận chuyển bằng xe máy theo đường tiểu ngạch qua cửa khẩu quốc tế sau đó đưa sang Việt Nam để kết nối với các đối tượng người Việt Nam để tiêu thụ.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ các đối tượng, lập biên bản vụ việc, thu giữ tang vật. Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Đối tượng mang quốc tịch Lào cùng tang vật.

Đối tượng mang quốc tịch Lào còn lại cũng bị bắt giữ.

Hoàng Quân

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/ap-vao-khach-san-bat-2-doi-tuong-nguoi-nuoc-ngoai-mua-ban-10000-vien-ma-tuy_86442.html