Apache Mỹ phóng mồi bẫy thoát thân khi bị Hezbollah tấn công

Truyền thông Nga vừa đăng tải hình ảnh trực thăng tấn công Apache của Mỹ phải phóng mồi bẫy thoát thân khi làm nhiệm vụ tấn công lực lượng Hezbollah.

Cuộc tấn công bằng trực thăng Apache được Mỹ thực hiện nhằm vào khu vực al-Qa'im ở Iraq hôm 31/12 (rất gần với biên giới Syria) được cho là có sự hiện diện của lực lượng Hezbollah.

Nhưng trong khi còn đang thực hiện bay trinh sát và chưa kịp khai hỏa thì chiếc Apache đã bị lực lượng Hezbollah tấn công bằng tên lửa MANPADS. Rất may vụ tấn công đã không gây thiệt hại bởi trực thăng Mỹ đã kịp thời phóng mồi bẫy và nhanh chóng rút về căn cứ.

Trực thăng tấn công Apache.

Trực thăng tấn công Apache.

Đây là ngày thứ 2 liên tiếp Mỹ thực hiện những cuộc không kích nhằm vào mục tiêu của Hezbollah ở cả Syria và Iraq với cáo buộc Lữ đoàn Hezbollah từ 2 quốc gia này nhận hỗ trợ quân sự từ nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon đã thực hiện tấn công vào căn cứ Mỹ tại Iraq.

"Nhằm trả đũa các vụ tấn công lặp đi lặp lại của nhóm dân quân Kata'ib Hezbollah ở Syria vào các căn cứ ở Iraq nơi lực lượng liên quân quốc tế thực hiện Chiến dịch Nhổ tận gốc (OIR - đánh IS), lực lượng Mỹ đã thực hiện một số vụ tấn công phòng thủ có tính chính xác vào năm cơ sở của Kata'ib Hezbollah ở Iraq và Syria.

Các vụ tấn công này làm giảm năng lực tấn công của Kata'ib Hezbollah đối với lực lượng OIR", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Jonathan Hoffman cho biết. Những vụ tấn công của Mỹ do các máy bay không người lái và trực thăng tấn công thực hiện.

Ngay trước khi Mỹ liên tiếp thực hiện những cuộc tấn công vào Hezbollah, đã xảy ra một vụ tấn công bằng tên lửa nhắm vào căn cứ quân sự K1 bên ngoài tỉnh Kirkuk phía Bắc Iraq làm năm nhà thầu quân sự Mỹ thiệt mạng và làm một số quân nhân Mỹ bị thương.

Căn cứ K1 liên tục là mục tiêu tấn công trong những tuần gần đây. Chưa nhóm nào nhận trách nhiệm nhưng Mỹ cho thủ phạm là một nhóm dân quân Kata'ib Hezbollah thân Iran. Kata'ib Hezbollah còn được biết với cái tên Lữ đoàn Hezbollah, là một nhóm bán quân sự người Hồi giáo dòng Shiite ở Iraq.

Kata'ib Hezbollah được thành lập trong cuộc chiến tranh Iraq như là một lực lượng chống lại sự can thiệp quân sự của Mỹ vào Iraq năm 2003, rất tích cực đánh lực lượng Mỹ. Nhóm vũ trang này được Iran ủng hộ, hoạt động tích cực trong các cuộc xung đột tại Iraq và Syria.

Gần đây, Kata'ib Hezbollah tham gia vào cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Iraq, tham gia vào một liên minh dân quân ở Iraq đánh đuổi IS khỏi Iraq trong thời gian 2016-2017. Việc không ngừng chống Mỹ khiến Kata'ib Hezbollah bị coi là cái gai trong mắt Washington và Mỹ luôn tìm cách loại bỏ nhóm vũ trang này.

Clip Apache phóng mồi bẫy thoát thân khi tấn công Hezbollah

Tuấn Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/apache-my-phong-moi-bay-thoat-than-khi-bi-hezbollah-tan-cong-3394388/