APEC: Các nhà lãnh đạo chỉ trích chính sách 'Nước Mỹ là số 1'

Các nhà lãnh đạo đồng lòng bảo vệ thương mại tự do và chỉ trích cuộc chiến thương mại ngày một căng thẳng giữa Bắc Kinh và New York.

Ảnh: Time

Chính sách “Nước Mỹ là số 1” của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phải hứng chịu nhiều chỉ tích từ các nhà lãnh đạo tham gia hội nghị thượng đỉnh APEC tại Papua New Guinea (PNG) trong ngày thứ Bảy.

Các nhà lãnh đạo đồng lòng bảo vệ thương mại tự do và chỉ trích cuộc chiến thương mại ngày một căng thẳng giữa Bắc Kinh và New York.

Theo Time, tại hội nghị APEC, các nhà lãnh đạo không một lần nhắc đến tên Tổng thống Trump, thế nhưng cũng không khó để hiểu được các nhà lãnh đạo đang nhắc đến ai. Ban đầu, Thủ tướng Malaysia, ông Mahathir Mohamad, đã lên tiếng chỉ trích “chiến tranh thương mại giữa các nền kinh tế lớn”, sau đó, Thủ tướng Australia Scott Morrison đã cảnh báo chống lại việc dựng lên các rào cản bảo hộ.

Ông Morrison từng tuyên bố: “Hơn một tỷ người đã được cứu khỏi cảnh đói nghèo cùng cực từ năm 1991, nguyên nhân chính là bởi họ có việc làm và đồng thời có thể tiếp cận được với nhiều hàng hóa tiêu dùng có mức giá hợp lý mà toàn cầu hóa đã mang đến cho họ”.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã tăng thuế với khoảng 200 tỷ USD hàng Trung Quốc để phản ứng lại cái mà chính quyền này coi là hành vi thương mại không công bằng dẫn đến Mỹ thâm hụt thương mại 375 tỷ USD với Trung Quốc. Trung Quốc đã phản ứng bằng việc tăng thuế với khoảng 60 tỷ USD hàng Trung Quốc vào Mỹ.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố tại hội nghị APEC: “Cuộc chiến tranh lạnh, cuộc chiến tranh nóng hay chiến tranh thương mại sẽ chẳng mang đến chiến thắng cho bất kỳ bên nào”. Đại diện các nước thành viên tham dự APEC lập tức hưởng ứng ông.

Nam Thái Bình Dương đang trở thành địa bàn mới của sự đối đầu giữa Trung Quốc và Mỹ. Tuy nhiên sự đối đầu này trở nên phức tạp hơn bởi nền kinh tế khu vực này phát triển phụ thuộc nhiều vào thương mại chính vì vậy không hề phù hợp với quan điểm chính sách bảo hộ của Tổng thống Trump.

Trung Quốc đã cam kết đầu tư khoảng 5,9 tỷ USD vào khoảng hơn 200 dự án trong khu vực tính từ năm 2011, theo viện nghiên cứu Lowy.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh-quoc-te/apec-cac-nha-lanh-dao-chi-trich-chinh-sach-nuoc-my-la-so-1-3480296.html