Apec: Kế hoạch của Thủ tướng Úc bị phản đối

Kế hoạch chống tình trạng thay đổi khí hậu toàn cầu của Úc và Mỹ bị phản đối quyết liệt tại Hội nghị thượng đỉnh APEC đang diễn ra ở Úc.

small_3544.jpg Trung Quốc, Nhật, Indonesia, Malaysia, New Zealand và Philippines là những nước phản đối đầu tiên. Theo đại diện của các nước này, kế hoạch của Thủ tướng Úc John Howard, được Tổng thống Mỹ George Bush hậu thuẫn không vươn xa đủ để cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Kế hoạch của Thủ tướng Howard là thúc đẩy các thành viên APEC cắt giảm 25% năng lượng dùng sản xuất hàng hóa, dịch vụ vào năm 2030. Tuy nhiên, kế hoạch này lại không kêu gọi cắt giảm khí thải carbon như yêu cầu của Nghị định thư Kyoto. Ngoài ra, các nước này phản đối việc thông qua các mục tiêu trong kế hoạch của ông Howard trong khuôn khổ kỳ họp của APEC vì như thế sẽ làm giảm giá trị của Nghị định thư Kyoto và các tiến trình chung của Liên hiệp quốc. Bộ trưởng Indonesia Mari Pangestu nói: “Khi nói về những mục tiêu quốc tế, cần phải thông qua các quy trình của Liên hiệp quốc, đó là nơi chúng ta có thể đi đến những mục tiêu quốc tế chung”.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29139-apec-ke-hoach-cua-thu-tuong-uc-bi-phan-doi