Apple, Amazon và các tập đoàn lớn hành động gì giữa biểu tình?

Các cuộc biểu tình vì vụ sĩ quan cảnh sát da trắng giết một người đàn ông da đen đang lan rộng khắp nước Mỹ, khiến nhiều tập đoàn lớn như Apple, Amazon và Target phải lên tiếng.

CEO Snap Evan Spiegel kêu gọi thành lập một ủy ban bồi thường tại Mỹ để đối phó với nạn phân biệt chủng tộc, theo The Information. Anh cũng nhấn mạnh rằng Snap sẽ quyên góp cho các tổ chức thúc đẩy công bằng và công lý. Ảnh: Business Insider.

CEO Target Brian Cornell cũng đã đưa ra thông báo về việc công ty sẽ làm gì để đối phó với tình hình ở Minneapolis sau khi một siêu thị Target bị cướp phá và nhiều cơ sở khác bị hư hại. Kế hoạch của Target bao gồm cung cấp viện trợ, thực phẩm và các nhu cầu cơ bản cho cộng đồng, đồng thời tiếp tục trả 2 tuần lương cho nhân viên tại những cửa hàng bị đóng cửa. Target cũng ký lá thư từ Children's Minnesota cam kết giải quyết nạn phân biệt chủng tộc. Ảnh: Getty Images.

Starbucks đã có cuộc nói chuyện với các đối tác về nạn phân biệt chủng tộc nhưng không nêu bất cứ kế hoạch hành động cụ thể nào. "Lời hứa của chúng tôi với các đối tác là thực hiện sứ mệnh và giá trị của chúng tôi mỗi ngày", CEO Starbucks Kevin Johnson nhấn mạnh. Ảnh: AP.

"Chúng tôi chống lại phân biệt chủng tộc. Chúng tôi ủng hộ hòa nhập. Chúng tôi sát cánh với các nhân viên, biên kịch, người sáng tạo da đen và toàn bộ cộng đồng người da đen. Chúng ta phải đoàn kết lại và lên tiếng", Disney tuyên bố trên Twitter. Ảnh: Twitter.

TikTok đã lên tiếng xin lỗi về việc các hashtag #BlackLivesMatter và #GeorgeFloyd hiển thị 0 lượt xem trong khi có đến hàng tỷ lượt xem. Công ty giải thích đây là trục trặc kỹ thuật. TikTok cũng cam kết quyên góp 3 triệu USD cho Quỹ Cứu trợ Cộng đồng của công ty và hỗ trợ 1 triệu USD để chống bất công và bất bình đẳng chủng tộc. Ảnh: Twitter.

Thảo Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/facebook-amazon-va-cac-tap-doan-lon-hanh-dong-gi-giua-bieu-tinh-post1091104.html