Apple có thể liên minh Baidu đưa trí tuệ nhân tạo lên iPhone

Liên tiếp các tin tức cho thấy Apple muốn bắt tay với các công ty lớn để đưa trí tuệ nhân tạo lên iPhone.

Theo WSJ, Apple đang đàm phán với Baidu để đưa công nghệ trí tuệ nhân tạo lên các model iPhone ở Trung Quốc.

Apple muốn bắt tay Baidu đưa trí tuệ nhân tạo lên iPhone tại thị trường Trung Quốc

Cụ thể, theo WSJ, Táo khuyết đang trong giai đoạn đầu thảo luận với Baidu - công ty sở hữu công cụ tìm kiếm lớn nhất Trung Quốc, để đưa mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) Ernie Bot lên iPhone tại thị trường đại lục.

Mục đích của cuộc đàm phán này là để phục vụ tích hợp trí tuệ nhân tạo lên sản phẩm phục vụ khách hàng của Apple tại thị trường Trung Quốc, do luật pháp quốc gia này yêu cầu các mô hình AI phải được cơ quan quản lý phê duyệt trước khi được phép sử dụng.

Không chỉ với Baidu, trước đó, Apple cũng đàm phán với Google và Open AI về việc đưa trí tuệ nhân tạo lên iPhone mới. Ngoài ra, Táo khuyết cũng đã hoàn tất thương vụ mua startup DarwinAI, chuẩn bị tăng cường sức mạnh trí tuệ nhân tạo cho iPhone và các sản phẩm khác của hãng.

Apple hiện đang đầu tư phát triển công nghệ AI sử dụng trên các ứng dụng như Siri, biên tập ảnh, email... Thế nhưng "Nhà táo" đang bị đánh giá là chậm chân trong cuộc đua AI so với các đối thủ.

Giám đốc điều hành của Apple Tim Cook cho biết công ty sẽ tiết lộ các kế hoạch về AI của mình vào cuối năm nay.

Danh Uyên

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.com.vn/bai-viet/apple-co-the-lien-minh-baidu-dua-tri-tue-nhan-tao-len-iphone-118574.htm