Apple có thể sẽ phải cắt giảm mục tiêu sản xuất iPhone 13 cho năm 2021 do tình trạng thiếu chip toàn cầu

Apple có thể sẽ phải cắt giảm mục tiêu sản xuất iPhone 13 vào năm 2021 tới 10 triệu chiếc do tình trạng thiếu chip đang diễn ra, Bloomberg đưa tin hôm thứ Ba.

Apple đang phải thương thảo lại với các đối tác sản xuất về sản lượng đầu ra trong cuối năm nay do thiếu chip.

Apple ban đầu có kế hoạch sản xuất 90 triệu chiếc điện thoại thông minh mới nhất của mình vào quý 4 năm 2021, nhưng đã nói với các đối tác sản xuất rằng họ đang đặt mục tiêu thấp hơn vì các đối tác chuỗi cung ứng Broadcom và Texas Instruments có thể không cung cấp đủ linh kiện cho nhiều thiết bị đó, theo Bloomberg , trích dẫn những người có kiến thức về vấn đề này.

Apple đã không trả lời yêu cầu bình luận về câu chuyện này.

Sự thiếu hụt chip đã ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng trên khắp thế giới, ảnh hưởng đến ngành công nghiệp công nghệ, các nhà sản xuất ô tô và các sản phẩm hỗ trợ công nghệ khác. Nó dự kiến sẽ tiêu tốn của các công ty hàng trăm tỷ đô la vào năm 2021 và các chuyên gia cho rằng nó có thể kéo dài thêm hai năm nữa.

Hillary Hoffower, Ben Winck và Andy Kiersz của Insider gần đây đã báo cáo rằng phần lớn sự thiếu hụt có thể bắt nguồn từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung.

Duy Đạt- theo business insider

business insider

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/apple-co-the-se-phai-cat-giam-muc-tieu-san-xuat-iphone-13-cho-nam-2021-do-tinh-trang-thieu-chip-toan-cau.html