Apple dẫn đầu thị trường thiết bị đeo thông minh Q3/2019

Tai nghe và đồng hồ thông minh thể thao ghi nhận sự tăng trưởng gần gấp đôi trong quý 3/2019 với sự dẫn đầu của Apple.

Theo báo cáo công bố bởi IDC (công ty nghiên cứu thị trường), trong quý 3/2019, đã có tổng cộng 84,5 triệu thiết bị đeo thông minh và thể thao được bán. Mức tăng lên đến hơn 94,6% so với quý 2/2019.

Những con số nêu trên cho thấy những thiết bị đeo như đồng hồ thông minh, tai nghe không dây đang ngày càng phổ biến hơn. Nguyên nhân là bởi các thiết bị này ngày càng nhỏ gọn và tiện lợi giúp phục vụ nhiều nhu cầu hàng ngày của người dùng, chơi thể thao.

Dẫn đầu danh sách tiếp tục là Apple với 29,5 triệu thiết bị được bán ra chiếm hơn 1/3 tổng thị trường (35%). Con số này có được một phần là nhờ sự ra mắt của bộ đôi sản phẩm mới là Apple Watch Series 5 và Apple Airpods Pro.

Bám đuổi ngay sau Apple là Xiaomi. Hãng công nghệ Trung Quốc với những sản phẩm đình đám như Mi Band, Mi Watch với mức giá siêu rẻ đôi khi chỉ bằng một nửa so với Apple rất được khách hàng ưa chuộng.

Vị trí thứ 3 thuộc về Samsung với 9,8% thị trường. Tụt hạng so với quý II. Với việc ra mắt Galaxy Watch Active tháng 10, rất có thể Samsung sẽ sớm lấy lại vị trí của mình.

Trong khi đó, Huawei bất ngờ vượt mặt công ty chuyên sản xuất đồng hồ thông minh Fitbit để vươn lên vị trí số 4 trong bảng xếp hạng. Fitbit rơi xuống vị trí thứ 5. Theo ghi nhận Fitbit đang gặp khá nhiều khó khăn và mới được Alphabet - công ty mẹ của Google mua lại.

Theo đánh giá của Cnet, đồng hồ thông minh, tai nghe sẽ tiếp tục là động lực cho sự phát triển của thiết bị đeo thông minh trong thời gian tới.

Nam Quỳnh

Nguồn Tin Nhanh: http://tinnhanhonline.vn/thiet-bi-deo-thong-minh-va-the-thao-tang-doanh-so-chong-mat-1598430