Apple, Microsoft, Google tìm cách chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam

Khi cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung chưa ngã ngũ, cộng thêm sự bùng phát của virus corona chủng mới, các công ty công nghệ Mỹ như Apple, Microsoft và Google đang tìm cách chuyển sản xuất phần cứng ra khỏi nền kinh tế thứ 2 thế giới.

Theo các chuyêng gia trả lời trên CNBC, các dây chuyền sản xuất nhiều sản phẩm phần cứng, như điện thoại hoặc laptop thuộc các công ty công nghệ Mỹ sẽ được đưa ra khỏi Trung Quốc. Tuy nhiên việc giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc không phải là điều dễ dàng.

"Nền sản xuất của Trung Quốc đã thâm nhập rất sâu vào chuỗi cung ứng của Mỹ", ông Sean Maharaj, giám đốc điều hành tại AArete cho biết.

Dịch chuyển về Việt Nam, Thái Lan

Theo tờ Nikkei Asian Review, các ông lớn như Google và Microsoft đang tăng tốc để đưa dây chuyền sản xuất phần cứng sang các khu vực khác của châu Á. Nhưng việc chuyển dây chuyền sang một cách nhanh chóng hiện đang là vấn đề lớn, và Trung Quốc hiện vẫn đóng vai trò quan trọng.

Việt Nam có thể sẽ là điểm đến của các nhà máy sản xuất iPhone. Ảnh: CNBC.

Việt Nam có thể sẽ là điểm đến của các nhà máy sản xuất iPhone. Ảnh: CNBC.

Cũng theo Nikkei, Google sẽ sản xuất một mẫu điện thoại giá rẻ được cho là Pixel 4a tại Việt Nam vào tháng 4 tới. Mẫu điện thoại hàng đầu của Google cũng sẽ được sản xuất tại Việt Nam trong quý 2 năm nay. Ngoài ra còn có một mẫu điện thoại cao cấp cũng sẽ được sản xuất tại đây trong nửa cuối năm nay.

Google cũng đã yêu cầu một đối tác sản xuất ở Thái Lan chuẩn bị dây chuyền sản xuất các sản phẩm gia dụng thông minh, như loa hỗ trợ giọng nói. Trong khi đó, Microsoft đang hy vọng sẽ bắt đầu sản xuất tại Việt Nam trong quý II cho dòng máy tính xách tay và máy tính để bàn Surface của mình.

Năm ngoái, Apple được cho là đang muốn bắt đầu thử nghiệm sản xuất AirPods tại Việt Nam và yêu cầu các nhà cung cấp xem xét chuyển 15% đến 30% sản lượng từ Trung Quốc sang các khu vực khác ở Đông Nam Á.

Nhiều khó khăn triển khai

Để hiểu lý do tại sao việc phá vỡ quy trình sản xuất lại quan trọng đến vậy, ông Subramaniam thuộc công ty Kearney cho biết, các linh kiện điện tử quan trọng như màn hình và bộ nhớ, các bộ phận của máy ảnh và lắp ráp hàng hóa thành phần chủ yếu được thực hiện ở Trung Quốc.

Hiện tại có tới 40% hàng thành phẩm trên toàn cầu được sản xuất tại Trung Quốc. “Sẽ dễ dàng hơn cho các công ty chuyển dây chuyền sản xuất khỏi Trung Quốc trong ngắn hạn (từ 3 đến 6 tháng). Trong khi đó có tới 60% thành phần được sản xuất tại Trung Quốc, di chuyển chúng khỏi đây sẽ khó khăn hơn rất nhiều, nhưng vẫn có thể làm được”, Subramaniam thuộc công ty Kearney cho biết.

Các chuyên gia nói với CNBC, dây chuyền lắp ráp điện thoại có thể dễ dàng chuyển nhanh. Tuy nhiên việc chuyển các thiết bị sản xuất ra ngoài Trung Quốc sẽ khó hơn và mất thời gian để xây dựng dây chuyền tại quốc gia khác.

"Một số xưởng lắp ráp có thể được di chuyển đi nơi khác, nhưng các dây chuyền sản xuất này cần có thời gian để thiết lập, hơn nữa không phải quốc gia nào cũng có nguồn cung lao động dồi dào như Trung Quốc", ông John Harmon, nhà phân tích cao cấp tại Coresight Research cho biết.

Rủi ro tiềm ẩn

Chuyên gia Maharaj ở công ty AArete cho rằng, việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng khỏi Trung Quốc có thể xảy ra, mặc dù rất chậm.

"Điều này giống như chiếc cánh quạt máy bay quay một cách chậm chạm", Maharaj cho biết với CNBC. "Tôi nghĩ rằng nhiều công ty đã nghiêm túc tìm hiểu các chiến lược giảm thiểu rủi ro trong chuỗi cung ứng".

"Khi các tập đoàn muốn di chuyển sản xuất và đầu tư ở nơi khác một cách nhanh chóng, họ hoàn toàn làm được. Và họ sẽ hợp tác chặt chẽ với chính quyền địa phương cùng các doanh nghiệp để thực hiện điều đó", ông Maharaj cho biết. "Ví dụ điển hình như ở Hàn Quốc, Đài Loan, Việt Nam v.v..., tất có có thể diễn ra nhanh hơn chúng ta dự kiến ban đầu".

Nhưng việc chuyển nhà máy sản xuất ra khỏi Trung Quốc không hẳn là một bước đi có thể giúp các công ty công nghệ an toàn.

"Các địa điểm sản xuất mới có thể giúp đa dạng hóa chuỗi cung ứng nhưng không phải là một phương pháp an toàn, trên thực tế nó có thể trở thành một cái bẫy", Bryan Ma, phó chủ tịch nghiên cứu tại IDC cho biết. "Virus corona đang lan sang các quốc gia khác, trong khi thuế quan chiến tranh thương mại tương tự có thể xảy ra tại các quốc gia khác theo thời gian".

Hoàng Phúc

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/doanh-nghiep/apple-microsoft-google-tim-cach-chuyen-san-xuat-tu-trung-quoc-sang-viet-nam-85731.html