Apple sẽ chấm dứt chuỗi ngày suy giảm tồi tệ với iPhone ngay trong năm 2019?

Ming Chi-Kuo được coi là một trong những nhà phân tích hàng đầu về Apple với những dự đoán chính xác về thông số kỹ thuật và tính năng của các mẫu iPhone mới. Trong tuyên bố gần đây, nhà phân tích tin rằng tình trạng doanh số bán hàng thảm hại của Apple sẽ 'sớm kết thúc'.

Dựa trên nhu cầu tiêu thụ thấp hơn dự kiến đối với các dòng iPhone 2018 tại Trung Quốc và tại các thị trường đang phát triển, Ming Chi-Kuo cho rằng sản lượng iPhone trong quý đầu tiên của năm 2019 sẽ giảm từ 38-42 triệu sản phẩm xuống 36-38 triệu.

Tuy nhiên, nhà phân tích dự kiến sẽ có một sự phục hồi bắt đầu từ Quý II, diễn ra từ tháng Tư đến tháng Sáu. Trong ba tháng đó, ông Ming cho rằng Apple sẽ cho xuất xưởng 34-37 triệu thiết bị cầm tay, cao hơn mức 30-35 triệu mà Wall Street mong đợi.

Nếu nhà phân tích này đoán đúng như mọi khi, việc giảm 29% sản lượng so với năm trước của Apple trong Quý I sẽ được thay thế bằng mức giảm 14% trong Quý II năm 2019.

Nửa cuối năm 2019 cũng được Ming tin rằng sẽ có sự cải thiện hơn nữa nếu không có bất kỳ ảnh hưởng tồi tệ nào từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung.

“Báo cáo được công bố vào ngày 14/12/2018 đã cho thấy lần đầu tiên Apple cắt giảm doanh số các dòng iPhone mới xuống còn 190 triệu sản phẩm, thậm chí ít hơn. Giá cổ phiếu của Apple và hầu hết các nhà cung ứng cũng giảm mạnh”, Ming cho biết.

“Tuy nhiên, chúng tôi vẫn duy trì dự báo về việc Apple sẽ xuất xưởng 188-192 triệu chiếc trong năm 2019. Chúng tôi tin rằng rủi ro giảm giá cổ phiếu của Apple và doanh số thấp của iPhone sẽ chấm dứt và tình hình trong năm 2019 có thể sẽ tốt hơn”, nhà phân tích nói thêm.

Năm 2019, ông Ming Chi Kuo dự kiến Apple sẽ xuất xưởng 188-192 triệu iPhone và những “điều tồi tệ” với tập đoàn công nghệ này sẽ sớm chấm dứt.

Kiều Trang

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/apple-se-cham-dut-chuoi-ngay-suy-giam-toi-te-voi-iphone-ngay-trong-nam-2019-a420329.html