Apple vượt mặt Microsoft trở thành công ty công nghệ lớn nhất

Apple đã vượt qua đối thủ nặng ký nhất là Microsoft để trở thành công ty công nghệ lớn nhất. Những thay đổi về giá trị cổ phiếu của hai công ty trong phiên giao dịch nhiều biến động ngày 26/5 vừa qua đã đưa tổng giá trị của Apple lên tới 222 tỷ USD (tương đương 154 tỷ bảng Anh). Trong khi đó, Microsoft chỉ được các nhà đầu tư định giá với 219 tỷ USD.

Giá trị được biết đến như sự tư bản hóa thị trường này được tính toán bằng cách nhân lên nhiều cổ phiếu của một công ty theo giá cổ phiếu hiện hành. Cổ phiếu của Apple đã chốt giao dịch giảm 0,4% trong khi Microsoft còn thụt giảm mạnh hơn với 4%. Apple - chuyên sản xuất các máy tính iPods, iPhones và hiện tại là iPads gần như đã rút khỏi doanh trường trong những năm 1990. Sự phát triển của họ một phần là nhờ vào sự tung ra sản phẩm iPod phong cách thời thượng vào năm 2001. Khả năng tương thích với những chiếc máy tính Apple hiện tại nhưng không bán hàng loạt của sản phẩm này chiếm được cảm tình của các khách hàng chỉ khi các sản phẩm của Microsoft đã hướng tới kế hoạch thống trị lâu dài. Apple phải nhìn lại thời điểm cuối năm 1989 để chứng kiến lần cuối cùng họ vượt trội so với Microsoft. Microsoft với hệ thống điều hành chạy trên hơn 90% máy tính cá nhân của thế giới không thể sánh với các tỷ lệ tăng trưởng trong thời hoàng kim những năm 1990 của họ mặc dù số liệu về doanh số trước của họ vẫn cao hơn của Apple. Trong tháng tới Apple sẽ tung ra thế hệ tiếp theo của iPhone, giúp cho sự tiếp cận internet vào thị trường đại chúng và tạo ra một sự bùng nổ trong các ứng dụng có thể tải về của điện thoại di động – những ứng dụng hỗ trợ cho rất nhiều thao tác từ đọc bản đồ tới đặt chỗ các nhà hàng. Bùi Huyền (Theo BBC)

Nguồn DĐDN: http://dddn.com.vn/20100527103855979cat66/apple-vuot-mat-microsoft-tro-thanh-cong-ty-cong-nghe-lon-nhat.htm