Ảrập Xêút thừa nhận nhà báo Khashoggi đã chết

Giới chức Ảrập Xêút xác nhận nhà báo Jamal Khashoggi đã thiệt mạng trong một 'trận ẩu đả' bên trong lãnh sự quán nước này tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo RT, ông Khashoggi xuất hiện lần cuối tại lãnh sự quán Ảrập Xêút ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ cách đây hai tuần. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ gần như đã lập tức cáo buộc giới chức Ảrập Xêút sát hại nhà báo này tuy nhiên Riyadh một mực phủ nhận.

Nhà báo Jamal Khashoggi. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, sáng nay (20/10), một công tố viên Ảrập Xêút đã lên truyền hình thông báo kết quả điều tra về việc ông Khashoggi mất tích và thừa nhận nhà báo này đã thiệt mạng. Một cuộc tranh luận giữa ông Khashoggi và những người đàn ông mà ông gặp trong lãnh sự quán vào hôm 2/10 đã biến thành ẩu đả dẫn tới cái chết của ông, công tố viên nói, đồng thời cho biết những người đàn ông có liên quan đã tìm cách che đậy sự việc.

"Quốc vương đã bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc trước những diễn biến đau lòng đã xảy ra trong vụ việc này, đồng thời nhắc lại cam kết của các nhà chức trách trong Vương quốc sẽ đưa sự thật tới công chúng và bắt tất cả những người có liên quan phải chịu trách nhiệm", thông báo cho biết thêm.

Cuộc điều tra vẫn đang diễn ra và cho tới nay đã có 18 công dân Ảrập Xêút bị bắt, các nhà chức trách cho biết. Truyền hình Ảrập Xêút cũng xác nhận rằng Tướng Ahmad al-Asiri, Phó Giám đốc của Tổng cục Tình báo, cố vấn cấp cao của Thái tử Mohammed bin Salman đã bị sa thải.

Sầm Hoa

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/arap-xeut-xac-nhan-nha-bao-khashoggi-da-chet-484213.html