Argentina đề nghị Anh rút cảnh báo về khả năng xảy ra khủng bố

Argentina đã đề nghị Chính phủ Anh rút lại cảnh báo về khả năng xảy ra các hành động khủng bố tại quốc gia Nam Mỹ này trong bối cảnh chỉ còn ít tuần nữa sẽ diễn ra Hội nghị thượng đỉnh G20.

Sân bay Jorge Newbery ở Buenos Aires không một bóng người ngoài sự có mặt của 2 cảnh sát. (Nguồn: Reuters)

Sân bay Jorge Newbery ở Buenos Aires không một bóng người ngoài sự có mặt của 2 cảnh sát. (Nguồn: Reuters)

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, ngày 12/11, Argentina đã đề nghị Chính phủ Anh rút lại cảnh báo về khả năng xảy ra các hành động khủng bố tại quốc gia Nam Mỹ này trong bối cảnh chỉ còn ít tuần nữa sẽ diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) tại Buenos Aires.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, Bộ trưởng An ninh Argentina Patricia Bullrich khẳng định, không có lý do để thay đổi cảnh báo tình hình tại Argentina như những gì Anh đã làm, đồng thời cho rằng cơ quan chức năng Argentina đã chuẩn bị sẵn sàng với đầy đủ trang thiết bị kỹ thuật để đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra trong thời gian diễn ra hội nghị G20 vào cuối tháng này.

Trong một khuyến cáo mới đây đối với các công dân xuất cảnh ra nước ngoài, Chính phủ Anh đã cảnh báo về khả năng các nhóm khủng bố có ý định thực hiện những vụ tấn công tại Argentina. Thông báo trên đã làm dấy lên lo ngại đối với công dân nhiều nước đang có ý định tới Argentina trong dịp này.

Bộ trưởng Bullrich cũng bác bỏ thông tin cho rằng cơ quan chức năng nước này đã nắm giữ danh sách hàng nghìn các nhà hoạt động ở nhiều nơi trên thế giới từng tham gia vào các sự kiện chống lại hội nghị G20 trước đây để cấm nhập cảnh vào nước này trong thời gian diễn ra hội nghị sắp tới, đồng thời khẳng định mọi đối tượng chỉ cần tuân thủ đúng những luật lệ nhập cảnh của Argentina./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/argentina-de-nghi-anh-rut-canh-bao-ve-kha-nang-xay-ra-khung-bo/534699.vnp