Argentina hãy biến Messi thành... công nhân

Messi là vũ khí lợi hại nhất của đội tuyển Argentina. Tuy nhiên, thực tế chứng minh rằng Albiceleste không bắt buộc phải coi Messi là thiên tài ở tất cả trận đấu.

Phát biểu sau chiến thắng trước Venezuela, Lionel Messi nói: “Thật sự Copa America 2019 không phải là giải đấu tốt nhất của tôi. Phong độ tôi không cao tại Copa lần này”. Messi nói ra điều này sau khi trải qua một trận đấu không quá xuất sắc trước Venezuela.

Anh chỉ nhận được 4,7% tổng số bóng mà Argentina có được. Anh không có pha dứt điểm trúng đích nào. Anh cố gắng thực hiện tới 6 pha đi bóng qua hậu vệ đối phương nhưng chỉ thành công 1 lần. Và M10 cũng chỉ thực hiện vỏn vẹn 32 đường chuyền trong hơn 300 đường chuyền Argentina thực hiện trước Venezuela.

Argentina đánh bại Venezuela trong một trận đấu Messi thi đấu ở mức trung bình. Ảnh: Sportskeeda.

Argentina đánh bại Venezuela trong một trận đấu Messi thi đấu ở mức trung bình. Ảnh: Sportskeeda.

Dùng Messi sao cho đúng

Trớ trêu thay, trong trận đấu mà Messi cực kỳ mờ nhạt thì Argentina lại thắng Venezuela 2-0. Một kết quả không quá ấn tượng, nhưng trong mắt giới chuyên môn, đây lại là trận đấu mà dấu ấn chiến thuật, tính hợp lý trong lối chơi, điều tiết nhịp độ trận đấu… của Albiceleste là cực kỳ hoàn hảo.

Ngay lập tức, tờ Abola thực hiện một so sánh. Hồi tháng 3 vừa qua, Argentina từng gặp Venezuela trên sân Wanda Metropolitano (sân của Atletico Madrid) – sân đấu được coi là sân nhà của Messi. Trận đó, cá nhân Messi đá rất tốt. Anh là người kiểm soát phần lớn bóng của đội tuyển Argentina. Anh tung ra số cú dứt điểm nhiều hơn bất kỳ đồng đội nào (6). Đó là trận đấu điển hình cho “Argentina phiên bản cũ” - phụ thuộc vào Messi.

Nhưng trận đấu mà Messi đá tốt lại khép lại với thất bại bẽ bàng 1-3 cho Argentina. Trong khi đó, trận đấu mà Messi tự thừa nhận bản thân đá không tốt, lại kết thúc với chiến thắng dành cho Vũ đoàn tango. Chuyện gì đang xảy ra?

Cây bút Por Redacao của tờ Abola nhận định, Argentina trước Venezuela rạng sáng nay chơi bóng như một đội tuyển châu Âu điển hình. Họ từ bỏ sự hoa mỹ để trở nên thực dụng. Họ dẹp bỏ yếu tố tự phát để tuân thủ chặt chẽ các ý đồ chiến thuật xuyên suốt trận đấu. Và quan trọng nhất: Họ đã giải phóng cho Messi khỏi nhiệm vụ phải gánh đội.

Messi không nhất thiết phải tự tạo áp lực gánh đội cho bản thân. Ảnh: Marca.

Tờ Marca thì sử dụng một hình ảnh mang tính ẩn dụ, ví von Messi như một vũ khí hủy diệt của Argentina. Tuy nhiên, một vị tướng tài là người biết cách sử dụng vũ khí sở trường của mình một cách hợp lý. Ví dụ như trận đấu vào ngày 3/7 tới đây, Argentina sẽ chạm trán Brazil tại bán kết Copa 2019, và đây sẽ là trận mà Argentina buộc phải đặt niềm tin vào Messi.

Nhưng trước những đối thủ tầm trung, Albiceleste thậm chí có thể cho phép M10 đi bộ trên sân mà vẫn có thể chiến thắng nếu sử dụng sức mạnh của tập thể. Những gì Marca viết ra có thể hình dung cơ bản bằng câu nói “giết gà thì đâu cần phải dao mổ trâu”.

Làm gì nếu không thể phục tùng Messi?

Qua trận đấu với Venezuela, dường như Argentina đã ngộ ra một chân lý: nếu không thể tạo ra một đội bóng phục vụ cho Messi, tại sao không biến Messi thành cầu thủ phục vụ cho tập thể.

Lâu nay, có rất nhiều thế hệ huấn luyện viên Argentina suy nghĩ rằng, Vũ đoàn tango không phải là một đội tuyển hoàn chỉnh nếu thiếu Messi. Bản thân M10 khi được đặt vào tập thể Argentina cũng tự tạo ra áp lực cho bản thân phải kéo cả đội tuyển tiến lên. Sự xung đột này khiến Argentina trở nên trì trệ

Tất cả dường như đã quên mất rằng, những nhân tố khác trong đội hình Argentina vốn dĩ cũng là trụ cột ở các câu lạc bộ lớn ở châu Âu. Bản thân họ nếu được gửi gắm trách nhiệm cũng có thể tỏa sáng một cách độc lập. Nhưng nhiều thế hệ ngôi sao của Albiceleste tự thui chột vì Vũ đoàn tango mặc định coi Messi là trung tâm của vũ trụ. Tư duy này cần được thay đổi ngay lập tức.

Những ngôi sao khác của Argentina khi được trao niềm tin cũng có thể tỏa sáng. Lautaro Martinez chính là một ví dụ. Ảnh: Getty Images.

Hãy nhìn sang các đội tuyển khác. Bồ Đào Nha cần Cristiano Ronaldo để vượt qua những khúc cua định mệnh. Đó là những chướng ngại cần tới tố chất thiên tài của CR7.

Tuy nhiên, những vinh quang lớn nhất mà người Bồ có được lại không nhất thiết phải mang dấu ấn của Ronaldo. Bồ Đào Nha vô địch EURO nhờ Eder, vô địch UEFA Nations League nhờ Bernardo Silva và Goncalo Guedes.

Đó là những trận đấu mà Ronaldo chỉ đóng vai trò khích lệ tinh thần hoặc chim mồi, không nhất thiết phải là người trực tiếp mang vinh quang về cho tổ quốc.

Argentina có lẽ cũng đã nhận ra chân lý này. Dung hòa giữa tố chất thiên tài của Messi và một tập thể là mấu chốt tạo nên những vinh quang trong tương lai cho Vũ đoàn tango.

Messi phô diễn đẳng cấp ở lần đầu thi đấu tại Copa America Lionel Messi tự tin phô diễn kỹ thuật và có tình huống kiến tạo cho đồng đội ghi bàn trong lần đầu tiên ra sân tại Copa America 2007.

Kiều Phong

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/argentina-hay-bien-messi-thanh-cong-nhan-post961654.html